S-400 sắp kích hoạt, Thổ Nhĩ Kỳ "cay đắng" thừa nhận Mỹ không điều Patriot hỗ trợ
"Liên quan tới vấn đề Patriot, hãy để tôi nói rõ là hiện không có tên lửa Patriot nào sẽ được Mỹ cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi đã từng đưa ra lời đề nghị", Tổng thống Recep Tayyip Erdogan chia sẻ với các phóng viên sau gần một tuần có tin Ankara đã đề nghị Washington điều động hỗ trợ một hệ thống phòng không Patriot.
Hệ thống phòng khôngPatriot. (Ảnh: Reuters) |
Trước đó, một quan chức Mỹ cho biết chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã đề nghị Mỹ triển khai các hệ thống phòng không Patriot tới khu vực biên giới phía nam nước này, nhưng “chưa có quyết định nào được đưa ra”.
Giống như nhiều quốc gia khác trong khối liên minh quân sự NATO, Thổ Nhĩ Kỳ từ lâu muốn sở hữu hệ thống phòng không Patriot do Tập đoàn Raytheonn sản xuất, nhưng Mỹ lại nhiều lần từ chối.
Cuối cùng, Thổ Nhĩ Kỳ quyết định chuyển sang Nga và tiến hành thương vụ mua bán hệ thống phòng không S-400.
Thương vụ mua S-400của Thổ Nhĩ Kỳ với Nga khiến các nước đồng minh trong khối NATO vô cùng tức giận. Cụ thể, dù là hai quốc gia đồng minh trong khối quân sự NATO, song Mỹ nhiều lần lên tiếng đe dọa áp đặt lệnh trừng phạt đối với Thổ Nhĩ Kỳ liên quan tới thương vụ mua S-400 chiểu theo Đạo luật Chống lại các đối thủ của Mỹ bằng lệnh trừng phạt (CAATSA).
Do Thổ Nhĩ Kỳ nhất quyết không từ bỏ thương vụ mua S-400 của Nga, Nhà Trắng đã ra tuyên bố tạm thời loại Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi chương trình sản xuất tiêm kích F-35, cũng như dừng chuyển giao các tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 này cho Ankara.
Nga đã hoàn thành chuyển giao lô hệ thống phòng không S-400 đầu tiên cho Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tháng 7/2019 theo bản hợp đồng được hai bên ký kết vào năm 2017, bất chấp Mỹ yêu cầu Ankara từ bỏ thương vụ mua S-400. Hệ thống phòng không S-400 này được quân đội Thổ Nhĩ Kỳ chuyển tới căn cứ không quân Murted ở Ankara. Hoạt động chuyển giao lô S-400 thứ hai đã kết thúc vào cuối tháng 9/2019.
Hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumph của Nga được thiết kế để tiêu diệt máy bay, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, bao gồm cả tên lửa tầm trung và cũng có thể được sử dụng để chống lại các mục tiêu mặt đất. Tầm bắn đạt 400 km, hệ thống S-400 có khả năng tiêu diệt mục tiêu ở độ cao tới 30 km.
Trong những năm gần đây, một số quốc gia thành viên NATO đã cho triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot trên lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ để ngăn chặn các mối đe dọa tiềm tàng trong khu vực. Tuy nhiên, thời gian triển khai lại rất ngắn và khiến Thổ Nhĩ Kỳ rơi vào tình thế bấp bênh.
Gần đây, giới chức quân sự Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh việc đưa hệ thống S-400 vào hoạt động đầy đủ chức năng đang được tiến hành.
“Chúng tôi đã tiếp nhận các tổ hợp S-400, hoạt động lắp đặt và huấn luyện vẫn đang được tiến hành. Thời gian hoạt động vẫn như kế hoạch đề ra. S-400 sẽ được kích hoạt vào mùa xuân năm nay”, Bộ trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar tuyên bố hồi tuần trước.