S-400 của Nga tiêu diệt nhiều UAV Mỹ "lởn vởn" gần Hmeymim?

Các hệ thống phòng không Nga tại căn cứ Không quân Hmeymim tiếp tục tiêu diệt nhiều UAV tiếp cận trinh sát căn cứ này, Nga cáo buộc các UAV này là của Mỹ và các cuộc tấn công căn cứ Hmeymim bằng UAV vừa qua đều do Mỹ "đạo diễn".

Cục diện chiến trường Syria ngày càng phức tạp, các loại hình tấn công và không kích không ngừng diễn ra. Trên thực tế, liên minh Nga - Syria đã chiếm được quyền chủ động, nhưng do sự can thiệp từ bên ngoài, liên minh Nga – Syria khó có thể kết thúc cuộc chiến này, để bắt đầu tiến trình xây dựng đất nước. Có thể nói, Syria đã  trở thành “võ đài” để các nước khác tranh giành lợi ích.

Syria đã trở thành “võ đài” để các nước khác "thi đấu" tranh giành lợi ích. Nguồn: Eastday.

Nga đã thiết lập một chỗ đứng vững chắc ở Syria nói riêng và khu vực Trung Đông nói chung, nhưng Nga cũng phải trả giá đắt và hy sinh lớn. Nhiều binh lính trong lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ của Nga đã hy sinh ở Syria, căn cứ không quân của Nga ở Syria thường phải đối mặt với các cuộc tấn công “lén lút” và sự “quấy nhiễu” của máy bay không người lái.

Hãng thông tấn Pentapostagma của Hy Lạp ngày 5/2 cho biết, tối 4/2, dưới sự chỉ huy của 2 máy bay trinh sát Poseidon P-8A của Mỹ, nhiều máy bay không người lái (UAV) đã tiếp cận căn cứ không quân Hmeymim của Nga tại Syria. Bộ Quốc phòng Nga cũng đã xác thực thông tin này với hãng truyền thông của Hy Lạp, và khẳng định, các UAV này khi đó không có ý định tấn công căn cứ Hmeymim, mà chỉ là “lởn vởn” quanh căn cứ này để thu thập số liệu về tần số radar của Nga ở đây.

Máy bay P-8A của Mỹ tiếp tục chỉ huy nhiều UAV trinh sát căn cứ không quân Hmeymim. Nguồn: Eastday.

Đại diện Bộ Quốc phòng Nga chỉ ra, Nga đã bố trí tại căn cứ Hmeymim nhiều hệ thống hòng không hiện đại, trong đó có hệ thống S-400, các UAV của Mỹ hôm 4/2 xuất hiện ở gần căn cứ của Nga là nhằm thu thập số liệu về tần số radar của hệ thống S-400. Hiện, Mỹ chưa đưa ra thông báo nào về sự việc này.

Mặc dù Nga đã xác thực UAV là của Mỹ, không phải là UAV của các tổ chức vũ trang cực đoan, nhưng khi các UAV này xuất hiện quanh căn cứ Hmeymim, chỉ huy tiền tuyến của Nga vẫn ra lệnh bắn hạ. Sau khi ra lệnh khai hỏa, các hệ thống phòng không của Nga đã đồng loạt phóng tên lửa và tiêu diệt toàn bộ các UAV này.

Nga đã bắn hạ toàn bộ các UAV trinh sát căn cứ của mình mà không cần đưa ra cảnh báo. Nguồn: Eastday.

Hãng thông tấn TASS của Nga ngày 5/2 tiết lộ, đại diện lực lượng Nga tại Syria cho biết, UAV bị bắn hạ là do Mỹ chế tạo, chỉ huy tiền tuyến của Nga tại Hmeymim đã không đưa ra bất cứ lời cảnh báo nào mà trực tiếp bắn hạ.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Alexander Vasilyevich Fomin cáo buộc, máy bay trinh sát P-8A của Quân đội Mỹ đã điều khiển từ xa toàn bộ UAV trong vụ việc vừa qua. Ông Alexander Fomin tin rằng, trong quá khứ nhiều cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào các căn cứ không quân của Nga đều do Quân đội Mỹ “đạo diễn”, lực lượng phiến quân địa phương không có khả năng sử dụng UAV để tấn công vào căn cứ của Nga.

Các hệ thống phòng không Nga đã nhanh chóng tiêu diệt toàn bộ UAV của Mỹ. Nguồn: Eastday.

Trước đó, theo báo cáo của hãng tin RT, sáng 3/2, hệ thống phòng không Pantsir-S của Nga đã bắn hạ một chiếc UAV được phóng từ khu vực Địa Trung Hải với ý đồ tiếp cận căn cứ không quân Hmeymim của Nga tại Syria. Hiện nguồn gốc chiếc UAV vẫn chưa được công bố.

Đức Trí (lược dịch)
Từ khóa: Nga Mỹ Syria Hmeymim căn cứ không quân UAV máy bay trinh sát radar S-400 Poseidon P-8A Alexander Fomin Pantsir-S Địa Trung Hải

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !