“Rắn đã mất đầu”, IS sẽ đi về đâu?

Theo hãng tin Sputnik, IS mới đây đã xác nhận thủ lĩnh tối cao của tổ chức này là Abu Bakr al-Baghdadi đã chết. Nhiều chuyên gia đã đưa ra những bình luận khác nhau về tương lai của tổ chức khủng bố.

Vào ngày 11/7, một nguồn tin ở Iraq cho biết IS đã đưa ra tuyên bố có nội dung xác nhận cái chết của al-Baghdadi và rằng tên mới của “nhà nước Hồi giáo” sẽ được công bố trong thời gian tới. Phiến quân khủng bố không nói rõ chi tiết về cái chết của thủ lĩnh tối cao.

IS đang thất thế trên mọi mặt trận.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết al-Baghdadi có thể đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích của Nga nhằm vào một trụ sở ở khu vực ngoại ô phía nam thành phố Raqqa (Syria) vào cuối tháng 5. Trong quá khứ, al-Baghdadi đã nhiều lần được cho là đã chết như tháng 11/2014, tháng 4/2015, tháng 6 và tháng 12/2016.

Vào cuối tháng 6 vừa qua, đại diện của quân đội Iraq cho biết cái chết của thủ lĩnh tối cao của IS đã được xác nhận “qua nhiều kênh thông tin khác nhau” và rằng al-Baghdadi “chắc chắn đã mất mạng”.

Bà Irina Fedorova, một nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Phương Đông thuộc Học viện Khoa học Nga cho biết, khả năng al-Baghdadi đã chết là 99%. Bà cũng tin rằng cái chết của trùm khủng bố cũng khiến IS bị suy yếu đáng kể.

“Al-Baghdadi là thủ lĩnh tinh thần của IS. Hắn tự xưng là hậu duệ trực tiếp của Nhà tiên tri Mohammed, hắn là nhân vật có quyền lực rất lớn trong nội bộ IS. Đây là lý do vì sao việc chọn ra thủ lĩnh tiếp theo sẽ rất khó khăn bởi kẻ được chọn phải là kẻ có ảnh hưởng lớn”, bà Ferodova cho biết.

Chuyên gia người Nga cũng nói rằng cái chết của thủ lĩnh IS cũng như những thất bại trên chiến trường gần đây có thể là tiền đề khiến IS rạn nứt. “Việc tìm kiếm lãnh đạo mới có thể sẽ khiến IS bị chia rẽ từ bên trong. Trong tuyên bố của mình, tổ chức khủng bố đã kêu gọi các thành viên đoàn kết lại, đây là dấu hiệu cho thấy trong nội bộ của chúng đã có những rạn nứt”, bà Fedorova nói.

Cùng lúc đó, bà Fedorova cũng nhấn mạnh rằng sự chia cắt của IS rất có thể sẽ mang lại những hậu quả khôn lường. “Nếu IS chia cắt, điều đó sẽ dẫn đến nhiều nhóm vũ trang khủng bố tách ra từ tổ chức này, mỗi nhóm có một thủ lĩnh riêng. Điều này sẽ khiến những nỗ lực chống khủng bố tại Syria và Iraq trở nên phức tạp”, bà Fedorova kết luận.

Ông Alexander Mikhailov, một thành viên của Hội đồng Ủy ban Chiến lược Đối ngoại và Quốc phòng Nga cho biết, cái chết của al-Baghdadi sẽ khiến nguồn lợi nhuận của tổ chức này giảm xuống. “Cái chết của thủ lĩnh tối cao sẽ khiến IS gặp vấn đề tài chính. Tổ chức này có thể sẽ nhận được ít nguồn tài trợ hơn so với trước đây”, ông Mikhailov nói.

Cũng theo chuyên gia người Nga, cái chết của al-Baghdadi là “cái kết hợp lý” sau quá trình săn tìm trùm khủng bố đã kéo dài trong nhiều năm qua.“Không sớm thì muộn al-Baghdadi cũng sẽ bị tiêu diệt. Cũng không loại trừ khả năng al-Baghdadi bị trừ khử trong một cuộc tranh giành quyền lực nội bộ”, ông Mikhailov nói.

Ông nhận định rằng các hoạt động của IS vẫn sẽ được tiếp tục ngay cả khi thủ lĩnh tối cao đã chết. “Chúng ta đều biết rằng IS không thật sự có một đầu não trung ương, mà có nhiều trung tâm chỉ huy cấp cao. Mặc dù phải hứng chịu một đòn đánh nặng nề, IS nhiều khả năng sẽ tiếp tục hoạt động của chúng”, ông Mikhailov nói.

Chuyên gia người Nga cũng nói rằng IS nay “đã bị dồn vào đường cùng”. “Cuộc chiến chống khủng bố đang được đẩy mạnh, IS đang bị ráo riết săn đuổi. Cho dù di chuyển sang khu vực khác, chúng cũng sẽ thất bại”, ông Mikhailov kết luận.

Anh Tuấn (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !