Ra mắt tàu ngầm hạt nhân mới, tham vọng trên biển của Nga ngày càng lớn

Theo tạp chí National Interest, tàu ngầm lớp Borei đầu tiên thuộc Dự án 955A sẽ được hạ thủy trong ngày 17/11 tại thành phố Severodvinsk (Nga). Tàu có tên Knyaz Vladimir và được dự báo sẽ còn lợi hại hơn các tàu lớp Borei trước đó.

So với các tàu lớp Borei thuộc Dự án 955 đi trước, Knyaz Vladimir được thiết kế để phát ra ít tiếng động hơn khi hoạt động dưới lòng biển, đồng thời được trang bị các thiết bị điện tử hiện đại và khu sinh hoạt của thủy thủ đoàn cũng được cải thiện.

Tàu cũng được trang bị 16 tên lửa đạn đạo D-30 Bulava giống như những người anh em của mình. Các tàu còn lại trong Dự án 955A (tên gọi khác là Borei-A), lần lượt mang tên Knyaz Oleg, Generalissimus Suvorov, Imperator Alexander III và Knyaz Pozharsky hiện đang trong các giai đoạn chế tạo khác nhau.

Tàu ngầm Yury Dolgorukiy thuộc lớp Borei của Nga.

Ngoài ra, Nga có ý định tiếp tục mở rộng hơn nữa dự án chế tạo tàu lớp Borei. Tham mưu trưởng Quân đội Nga Valery Gerasimov mới đây đã công bố rằng điện Kremlin đã phê duyệt quyết định bắt đầu Dự án 955B nhằm chế tạo thêm các tàu lớp Borei mới.

“Quá trình phát triển các tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa hành trình Borei-B đã bắt đầu”, ông Gerasimov phát biểu trong một cuộc họp của Bộ Quốc phòng Nga.

Hiện vẫn chưa có thông tin chi tiết nào về các tàu lớp Borei-B, nhưng có thể khẳng định rằng tàu này sẽ còn tiên tiến hơn tàu Borei và tàu Borei-A sắp được hoàn thành.

Bên cạnh đó, Nga đang kêu gọi phát triển tàu ngầm lớp Husky mới. Loại tàu này dự kiến sẽ có 3 phiên bản khác nhau, phiên bản đầu tiên sẽ là một tàu ngầm tấn công thông thường, trong khi phiên bản thứ hai sẽ được trang bị tên lửa hành trình. Một phiên bản thứ ba sẽ có tên lửa đạn đạo nhằm bổ trợ hoặc thay thế các tàu lớp Delta đã cũ của Nga.

Động thái này cũng giống như cách Hải quân Mỹ phát triển các tàu ngầm lớp Virginia, vốn là một tàu ngầm tấn công nhưng đã được cải tạo để mang tên lửa tầm xa. Thực tế các tàu ngầm lớp Colombia mà Mỹ đang chế tạo có rất nhiều điểm tương đồng với tàu lớp Virginia.

Theo báo Kommersant (Nga), phiên bản mang tên lửa đạn đạo của tàu Husky sẽ được trang bị tên lửa nhiên liệu lỏng, điều khiến nhiều nhà phân tích quân sự ngạc nhiên. Cho đến nay, các tên lửa dùng nhiên liệu lỏng vẫn được sử dụng trong các tàu ngầm lớp Delta, song trong tương lai rất có thể chúng sẽ được thay thế bằng các tên lửa nhiên liệu rắn.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia quân sự Nga và Mỹ đều không tin rằng phiên bản tàu ngầm Husky trang bị tên lửa đạn đạo tầm xa sẽ được chế tạo. Hiện tại, Husky vẫn đang trong giai đoạn lên ý tưởng, vì vậy chính phủ Nga có thể sẽ chưa cung cấp ngân sách cho dự án này.

Anh Tuấn (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !