Quyết không để yên, Hạ viện Mỹ thông qua dự luật chống Nga ở Venezuela
Ảnh minh họa |
Dự luật có tên là “Luật chống lại mối đe dọa của Nga và Venezuela” đã được các đại biểu nhất trí thông qua sau 40 phút thảo luận.
Dự luật này nêu lên ý kiến của Hạ viện rằng Nga ủng hộ chính quyền Venezuela, đứng đầu là Tổng thống Nicolas Maduro. Trong vòng 120 ngày kể từ khi thông qua dự luật, Bộ trưởng Ngoại giao sẽ phải báo cáo Quốc hội về sự hợp tác an ninh của Moscow và Caracas và về "mối đe dọa tiềm tàng của sự hợp tác này đối với Hoa Kỳ và các quốc gia ở Tây bán cầu".
Cũng trong vòng một tháng sau khi có hiệu lực, dự luật bắt buộc Bộ trưởng Ngoại giao phải đưa ra "chiến lược chống lại sự hợp tác giữa Nga và Venezuela". Trong vòng ba tháng, cần đánh giá mối đe dọa tiềm tàng từ việc các công ty Nga mua cơ sở hạ tầng năng lượng của công ty CITGO có trụ sở tại Hoa Kỳ, thuộc sở hữu của Venezuela và thực tế là do Hoa Kỳ trưng dụng để ủng hộ phe đối lập Venezuela.
Ngoài ra, Hạ viện Mỹ cũng thông qua dự luật cấm bán vũ khí cho chính phủ do Maduro đứng đầu, đồng thời tán thành dự luật hỗ trợ cho Venezuela ít nhất 150 triệu USD vào năm 2020 và 2021.
Venezuela xác nhận máy bay quân sự Nga chở 100 binh sỹ tới Caracas |
Trước đó Reuters đưa tin, trang Flightradar24 theo dõi hành trình bay đã phát hiện hai chiếc máy bay xuất phát từ một sân bay quân sự của Nga để tới Caracas vào ngày 22/3 và một trang web theo dõi hàng không khác cũng ghi nhận một máy bay của Nga rời khỏi Caracas vào ngày 24/3.
Cũng theo Reuters, nhà báo Venezuela Javier Mayorca chia sẻ trên Twitter hôm 23/3 rằng, chiếc máy bay đầu tiên của Nga đã chở theo ông Vasily Tonkoshkurov, Tham mưu trưởng lục quân Nga và chiếc máy bay thứ hai là máy bay vận tải chở theo 35 tấn hàng hóa.
Theo phóng viên người Venezuela Javier Mayorca, 2 máy bay của lực lượng không quân Nga ngày 23/3 đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Maiquetia chở theo một quan chức quân đội cấp cao và khoảng 100 binh sĩ.
Ngày 25/3, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã cáo buộc Nga làm trầm trọng căng thẳng trên khắp Venezuela, thông qua sự hiện diện quân đội của Moscow tại quốc gia Nam Mỹ này, đồng thời cảnh báo rằng Washington sẽ không "để yên".
Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov, ông Pomeo nhấn mạnh rằng "Mỹ và các nước khu vực sẽ không để yên trong bối cảnh Nga đang làm trầm trọng căng thẳng tại Venezuela".