Quyết chọc giận Trung Quốc, Mỹ bán công nghệ đóng tàu ngầm cho Đài Loan

Chính quyền Washington đã đồng thuận cho phép các nhà thầu quốc phòng Mỹ giúp Đài Loan tự xây dựng lực lượng tàu ngầm. Phía Đài Loan đã hoan nghênh động thái của Mỹ nhằm giúp Đài Bắc đối phó với mối đe dọa quân sự từ Bắc Kinh.

Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê chuẩn giấy phép để các nhà thầu quốc phòng Mỹ bán công nghệ phục vụ tham vọng tự xây dựng hạm đội tàu ngầm của Đài Loan.

Hôm 8/4, phát ngôn viên cơ quan quốc phòng Đài Loan, ông Chen Chung-chi nhấn mạnh, động thái của Mỹ đã tạo nên “bước đột phá”.

Lực lượng tàu ngầm của Đài Loan.

“Đây mới chỉ là một phần của tiến trình. Chúng tôi sẽ tiến hành từng bước một”, ông Chen nói.

Tuy nhiên, quyết định của Mỹ có khả năng sẽ chọc giận Bắc Kinh bởi lâu nay, chính phủ Trung Quốc chỉ xem Đài Loan là một tỉnh ly khai song vẫn nằm trong lãnh thổ đại lục.

Hồi tháng trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký thành luật một bộ luật mới cho phép các quan chức cấp cao Mỹ tới Đài Loan và ngược lại. 

Về phần mình, Trung Quốc đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ và kêu gọi Mỹ nên cắt đứt mọi hoạt động trao đổi chính thức với Đài Loan để tránh “ảnh hưởng tới mối quan hệ Mỹ - Trung”.

Dù không chính thức công nhận Đài Loan tách khỏi Trung Quốc, song Mỹ vẫn giữ mối quan hệ khá thân thiết với Đài Bắc thông qua các thỏa thuận thương mại và mua bán vũ khí.

Trong khi đó, kể từ khi trở thành nhà lãnh đạo Đài Loan vào tháng 5/2016, bà Thái Anh Văn đã có những động thái muốn tự phát triển cũng như đẩy mạnh sản xuất vũ khí.

Cũng trong ngày 8/4, văn phòng của nhà lãnh đạo Thái Anh Văn đã có tuyên bố cảm ơn việc chính quyền Washington chấp thuận để các nhà thầu quốc phòng Mỹ bán công nghệ sản xuất tàu ngầm cho Đài Loan.

“Quyết định của chính phủ Mỹ sẽ không chỉ giúp Đài Loan tăng cường năng lực quốc phòng mà còn đóng góp lớn vào nền an ninh và ổn định của khu vực”, văn phòng của bà Thái cho hay.

Lâu nay, Đài Loan đã nhiều lần tìm cách mua tàu ngầm của Mỹ. Cụ thể, vào tháng 4/2001, cựu Tổng thống Mỹ George W Bush đã thông qua việc bán 8 tàu ngầm truyền thống cho Đài Loan. Tuy nhiên, quá trình đàm phán không thành công. Do đó, Đài Bắc đã quyết định tự xây dựng hạm đội tàu ngầm cho riêng mình.

Điều đáng nói, Mỹ đã không còn sản xuất các tàu ngầm truyền thống trong hơn 40 năm qua. Trong khi, Đức và Tây Ban Nha từ chối thiết kế các tàu ngầm cho Đài Loan với mục đích phòng vệ trước Trung Quốc. 

Hiện tại, hải quân Đài Loan đang vận hành một hạm đội gồm 4 tàu ngầm. Cả 4 tàu ngầm này đều mua của nước ngoài. Nếu không may xảy ra chiến tranh, chỉ 2 trong số 4 tàu ngầm của Đài Loan có thể tham chiến. Hai tàu ngầm còn lại được Mỹ sản xuất vào thập niên 40 và chỉ được dùng cho mục đích huấn luyện.

Đài Loan hy vọng chiếc tàu ngầm tự đóng đầu tiên sẽ được triển khai trong 10 năm tới. 

Minh Thu (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !