Quyền lực ở Triều Tiên sẽ phải chia sẻ
Quyền lực ở Triều Tiên sẽ phải chia sẻ
Triều Tiên công bố hình ảnh thi hài chủ tịch Kim
Có tin đồn Kim Jong Il bị ám sát
Nhân dân Triều Tiên khóc than Chủ tịch Kim
![]() |
Chú rể của Kim Jong Un, ông Jang Song-thaek. |
Theo Reuters, thông tin trên được cung cấp bởi một nguồn tin thân cận với Bình Nhưỡng và Bắc Kinh. Nguồn tin này cũng cho hay quân đội, hiện đang gia tăng kho vũ khí hạt nhân, đã nguyện sẽ trung thành với nhà lãnh đạo non trẻ Kim Jong Un, người sẽ kế vị triều đại của gia đình đã cai trị Triều Tiên kể từ khi nước này được thành lập sau chiến tranh thế giới lần II.
Nguồn tin này cũng khẳng định Bắc Kinh cũng chỉ biết về cái chết của chủ tịch Kim vào sáng thứ Hai, cùng với ngày đài truyền hình trung ương Triều Tiên thông báo chủ tịch Kim đã qua đời ngày 17/12.
Nguồn tin này cho hay tình hình ở Triều Tiên có vẻ ổn định sau khi quân đội tuyên bố hậu thuẫn con trai chủ tịch Kim đồng thời là người kế nhiệm, Kim Jong Un.
“Rất khó có khả năng” là quân đội sẽ thực hiện một cuộc đảo chính,quân đội đã cam kết sẽ trung thành với Kim Jong Un”.
Do không có vị Tổng tư lệnh, Triều Tiên sẽ được lãnh đạo bởi một tập thể gồm Kim Jong Un, người chú rể và quân đội.
Ông Jang Song-thaek, 65 tuổi, là anh rể của chủ tịch Kim Jong Il và là chú rể của Kim Jong Un, đã trở thành thành viên của Hội đồng quốc phòng quốc gia vào năm 2009 còn chủ tịch Kim Jong Il là tổng tư lệnh quân đội quốc gia.
Nguồn tin trên cho rằng việc Triều Tiên thử tên lửa vào hôm thứ Hai là nhằm cảnh báo Hoa Kỳ không được có hành động gì chống lại Triều Tiên. Bình Nhưỡng cũng không có kế hoạch thử tên lửa tức thì nào khác nhằm tránh gia tăng căng thẳng.
“Với việc thử tên lửa, Triều Tiên muốn gửi thông điệp rằng họ có thể tự bảo vệ mình,” nguồn tin này nói, “nhưng Triều Tiên sẽ không tiến hành thử nghiệm hạt nhân trong tương lai gần trừ phi bị khiêu khích” bởi Hoa Kỳ và Hàn Quốc.
Chương trình hạt nhân của Triều Tiên là nguồn gốc của căng thẳng giữa nước này với cộng đồng quốc tế. Bình Nhưỡng đã tiến hành thử nghiệm hạt nhân vào năm 2006 và 2009. Triều Tiên cũng đã từ bỏ các cuộc đàm phán 6 bên với Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản và Nga về việc từ bỏ chương trình hạt nhân và quay về với Hiệp ước hạn chế các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Trung Quốc hiện là đồng minh thân cận nhất và là nhà cung cấp viện trợ lớn nhất cho Triều Tiên. Hôm qua, Trung Quốc đã mời lãnh đạo mới của Triều Tiên đến thăm sau khi chủ tịch Kim qua đời. Đích thân chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và Phó chủ tịch Tập Cận Bình cũng đã đến thăm đại sứ quán Triều Tiên ở Bắc Kinh để chia buồn. Tất cả những con đường dẫn đến Đại sứ quán Triều Tiên ở Bắc Kinh đều bị phong tỏa.
Tuy vậy, triển vọng bất ổn ở vùng biên giới phía đông bắc vẫn khiến Trung Quốc lo ngại. Luôn bị Trung Quốc thúc giục giải giáp vũ khí, Triều Tiên hứa sẽ sẵn sàng thực hiện với điều kiện Triều Tiên, Hàn Quốc và Trung Quốc cùng kí kết một hiệp định đình chiến thay thế cho hiệp định năm 1953.
Hai miền Triều Tiên đã bị chia cắt trong nhiều thập kỷ và về mặt kỹ thuật vẫn đang trong tình trạng chiến tranh kể từ khi cuộc chiến 1950-1953 kết thúc bằng một hiệp định đình chiến mà không phải là một thỏa thuận hòa bình. Trong cuộc chiến đó, Hoa Kỳ đã hậu thuẫn miền Nam còn Trung Quốc đã ủng hộ miền Bắc.
Bình Nhưỡng cũng tin rằng Hoa Kỳ để vũ khí hạt nhân ở Hàn Quốc và yêu cầu Hoa Kỳ rút vũ khí ra khỏi Hàn Quốc.
Bị bần cùng và bị dồn nén do các lệnh cấm vận quốc tế vì sản xuất vũ khí hạt nhân và thử tên lửa, Triều Tiên đã quay sang nhờ Bắc Kinh giúp đỡ lấp chỗ trống bị bỏ lại sau khi Hàn Quốc và Hoa Kỳ rút hết tài trợ kinh tế.
Lê Dung