‘Quy tắc 2-2-2’ giúp giữ lửa hạnh phúc vợ chồng

Tình yêu và chủ nghĩa lãng mạn đã biến đi đâu là một câu hỏi cấp thiết cho nhiều cặp vợ chồng hiện đại.

Những ấn tượng ban đầu về “nửa kia”, khi chỉ một cái nhìn thoáng qua của người thương cũng khiến bạn ngộp thở, rộn ràng cả ngày, dần bị xóa nhòa. Chúng ta thường đổ lỗi cho mọi thứ là cuộc sống, chăm sóc con cái, các vấn đề trong công việc.

Trong thực tế, danh sách này là vô tận. Nhưng rốt cuộc, điều quan trọng hơn nhiều là lưu giữ những cảm xúc và cảm giác đầu tiên đó. Và quy tắc đơn giản 2-2-2 sẽ giúp ích cho việc này.

Quy tắc hoạt động 2-2-2

Cứ 2 tuần, hãy dành một buổi tối hoặc buổi chiều cùng nhau, nhưng không phải ở nhà, với cả núi công việc nhà ở xung quanh. Nó có thể là một nhà hàng, đi dạo quanh trung tâm thành phố, đi xem phim, đi ra khỏi thành phố. Trong thời gian này, bạn bè, cha mẹ và thậm chí cả con cái, không nên hiện diện. Tốt nhất là hãy tìm cách sắp xếp để dành toàn bộ thời gian cho nhau.

Cứ 2 tháng, vợ chồng nên cùng nhau đi chơi cuối tuần chỉ có hai người, không có sự can thiệp của bên thứ ba. Một ngày cuối tuần như vậy góp phần nâng tầm cảm xúc lên một tầm cao mới. Bạn có thể chuẩn bị và mua những bộ đồ lót thật đẹp, học lý thuyết trước một vài tư thế chưa biết. Bạn sẽ có thời gian để thực hành.

Cứ sau 2 năm, nên đi nghỉ mát riêng cùng nhau. Nếu các bước đầu tiên có thể dễ dàng hơn, thì bước thứ ba thường gây ra vấn đề hơn. Thật khó để sắp xếp được thời gian nghỉ của mỗi người, những vấn đề phát sinh khi rời xa lũ trẻ và không rõ phải làm gì với thú cưng. Tuy nhiên, đây là điều bắt buộc cần phải phấn đấu để biến lý thuyết thành thực tế. 

Kết quả của việc tuân thủ quy tắc 2-2-2 là giúp duy trì mối quan hệ giữa những người khác giới ở dạng giống như thuở ban đầu.

Những thời gian hoàn toàn riêng tư là cơ hội để cảm nhận giá trị của sự gần gũi hiện có giữa vợ chồng. Khi được giải phóng hoàn toàn tự do khỏi những nghĩa vụ thông thường, hai người bạn đời mới có thể khôi phục lại sự hài hòa giữa một người đàn ông và một người phụ nữ.

Bất chấp sự đơn giản và hiệu quả của sự kết hợp 2-2-2, không phải lúc nào bạn cũng có thể dễ dàng áp dụng nó. Các rào cản thường xuyên xảy ra nhất là vấn đề tài chính và một vài khó khăn đặc thù khác. Tuy nhiên, các chuyên gia tâm lý khẳng định rằng việc tìm kiếm sự hỗ trợ là vô cùng cần thiết.

Nếu không có đủ tiền, bạn hãy tùy chọn những kỳ nghỉ tiết kiệm, ở những nơi có các gói nghỉ dưỡng phù hợp hoặc sử dụng các chương trình du lịch khuyến mãi. Nếu phải dọn dẹp nhà cửa, hãy lựa chọn để làm điều đó sau vào lúc thích hợp.

Nếu bạn lo lắng sẽ không có ai ở lại với những đứa trẻ, hãy chuyện với ông bà, người thân, bạn bè và những người khác. Chắc chắn một trong số họ sẽ chào đón những vị khách nhỏ.

Hạ Thảo (theo Gazeta)

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Anh em ruột muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp, đừng nói về 2 điều này

Anh chị em trong nhà cũng cần phải biết một số quy luật ngầm giúp giữ cho mối quan hệ được tốt đẹp.

Cô gái 21 tuổi lấy chồng, 2 năm sau thành góa phụ, gồng gánh nuôi con song sinh

Cô gái Bình Định lấy chồng vào năm 21 tuổi và sinh đôi bé gái. Nhưng 2 năm sau, cô trở thành góa phụ, phải gồng gánh nuôi con, ngày đêm nhớ thương chồng.

Chồng tự dưng hết mực chăm sóc mẹ vợ, biết lý do tôi lập tức đưa bà về quê

Người ta nói “Không ai tốt với người khác mà không có lý do, ngoại trừ cha mẹ của họ” thật chẳng sai chút nào và câu chuyện của tôi là một minh chứng.

Trương Ngọc Ánh: Giờ tôi không có người nối nghiệp!

Trương Ngọc Ánh chia sẻ: "Con gái tôi xinh đẹp, chân dài, hát được, nhảy rất đẹp, diễn tốt lại không theo nghề của bố mẹ mà học làm dược sĩ. Giờ tôi không có người nối nghiệp".

Diễn viên Thu Quỳnh tuyên bố không làm đám cưới, không muốn tái hôn

Thu Quỳnh cho biết cô quyết định làm mẹ đơn thân, không kết hôn và không làm đám cưới và đó là lựa chọn của nữ diễn viên 'Về nhà đi con'.

Lã Thanh Huyền gửi lời ngọt ngào kỷ niệm 18 năm bên chồng đại gia

Với Lã Thanh Huyền, có được một người bạn đời như chồng mình là hạnh phúc lớn nhất của cô.

Thu Quỳnh chia sẻ làm mẹ đơn thân lần 2

Nữ diễn viên Thu Quỳnh chia sẻ, cô luôn tin hạnh phúc chính là một sự lựa chọn khi quyết định có con lần thứ 2 và một lần nữa làm mẹ đơn thân.

Bông hồng đất Bắc thành nữ hoàng vũ trường Sài Gòn xưa và vụ đánh ghen chấn động

Sở hữu khuôn mặt đẹp, làn da trắng hồng cùng đôi chân dài điệu nghệ, đôi mắt lẳng lơ, cô gái được mệnh danh là “bông hồng đất Bắc” Nam tiến, khuynh đảo các sàn nhảy và trở thành "nữ hoàng vũ trường" của Sài Gòn xưa.

Đang cập nhật dữ liệu !