Quỹ BHYT không phải là quỹ tiết kiệm mà cần kết dư

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, quỹ BHYT không phải là quỹ tiết kiệm mà cần phải kết dư, quỹ bảo hiểm y tế là quỹ ngắn hạn và khi cần phải thanh toán cho người tham gia BHYT.

Ảnh minh hoạ

Chiều 1/2/2017, tại buổi gặp gỡ báo chí, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết năm 2017, ngành y tế khép lại với nhiều thành tựu nổi bật trong đó có việc ngành y tế cũng đã thực hiện đưa chi phí tiền lương vào giá dịch vụ y tế góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và tăng tỷ lệ bảo hiểm y tế đạt gần 86%.

Đặc biệt, tính lương vào viện phí phần tạo điều kiện cho các bệnh viện nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, phục vụ người có thẻ bảo hiểm y tế được tốt hơn, khuyến khích các bệnh viện tuyến dưới phát triển các kỹ thuật y tế, giảm tải tuyến trên nhưng lại không ảnh hưởng đến các đối tượng chính sách xã hội, người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng kinh tế - xã hội khó khăn; khuyến khích người dân mua BHYT.

Tuy nhiên, khi thực hiện điều này sẽ tăng chi phí cho quỹ BHYT. Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết việc tăng chi cho quỹ BHYT là điều khó tránh khỏi và khiến cơ quan BHYT “sốt ruột” cũng dễ hiểu tuy nhiên theo Bộ trưởng Bộ Y tế, hiện nay quỹ BHYT còn kết dư 47 nghìn tỷ đồng.

Điều này được Bộ trưởng cho rằng không tốt, vì như thế nghĩa là người dân đã không được sử dụng hết dịch vụ mà họ lẽ ra được hưởng, thể hiện một nền y tế không công bằng, không chăm sóc được người dân... (quỹ bảo hiểm y tế là quỹ ngắn hạn, người dân đóng bao nhiêu phải được hưởng hết trong năm). Nữ bộ trưởng nhấn mạnh, quỹ BHYT là quỹ ngắn hạn không phải quỹ tiết kiệm mà cần phải kết dư như hiện nay. Bộ trưởng Bộ Y tế cho rằng quỹ thuộc người bệnh thì nên chi cho người bệnh.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cũng gay gắt phê bình các hành động trục lợi quỹ BHYT của một số các cơ sở y tế mà báo chí nêu như chỉ lấy tên tuổi bệnh nhân không làm các xét nghiệm mà vẫn bắt quỹ BHYT chi trả. Bộ trưởng cho biết, đã yêu cầu ngành y tế địa phương xem xét và kiểm tra nếu có tình trạng này phải chấn chỉnh ngay.


Khánh Ngọc

Cuộc điện thoại lúc nửa đêm giành giật sự giống cho người đàn ông trẻ

Người đàn ông 34 tuổi vào viện lúc nửa đêm trong tình trạng đau ngực dữ dội, huyết áp tụt. Các bác sĩ đã bỏ dở giấc ngủ, nhanh chóng đến viện tham gia cấp cứu bệnh nhân.

4 điểm bất thường trong vụ bệnh nhân tử vong liên quan 3 bác sĩ BV Bạch Mai

Theo báo cáo của Sở Y tế Đắk Lắk, ca tử vong sau thay van động mạch chủ liên quan tới 3 bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai còn nhiều yếu tố chưa đúng quy trình.

Chung kết cuộc thi: 'Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh'

Ngày 9/8, tại Hà Nội diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh” giữa các cán bộ tại các trạm y tế của các xã, phường, thị trấn.

Hành trình hơn 8 năm vượt qua 'cơn ác mộng' bị chồng tưới xăng đốt

Hơn 8 năm trước, khi bị chồng tưới xăng đốt, sự sống của Thùy Dung rơi vào tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc", bác sĩ báo gia đình chuẩn bị hậu sự cho cô. Dung từng là một cô gái xinh đẹp, sau biến cố đau đớn, hai đứa con cũng không nhận ra mẹ.

Yếu tố làm tăng 56% nguy cơ đột quỵ

Sự cô đơn kéo dài có thể khiến một người đối mặt với nguy cơ đột quỵ cao giống như khi mắc bệnh nền hay có chế độ ăn uống thiếu lành mạnh.

PGS Nguyễn Lân Hiếu: Tác hại của đơn thuốc 'dày đặc' thuốc bổ

Các loại thuốc bổ được kê nhiều hơn thuốc điều trị đã vô hình gây tác hại cho người bệnh như tốn kém, dễ nhầm lẫn, dẫn đến quên hoặc bỏ thuốc.

Loại cá rẻ tiền có vô số tác dụng với sức khỏe

Cá diếc có nhiều giá trị dinh dưỡng, thịt thơm không tanh, tốt cho nhiều người kể cả bệnh nhân ung thư.

Mức hưởng bảo hiểm y tế của người dân thay đổi ra sao khi tăng lương cơ sở?

Khi mức lương cơ sở tăng từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng, mức hưởng bảo hiểm y tế của người đi khám chữa bệnh có thay đổi.

Nhiều bệnh nhân đã được BHYT thanh toán hàng chục tỷ đồng

Nhiều bệnh nhân đã được quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả hàng chục tỷ đồng trong quá trình điều trị, đặc biệt là các bệnh hiếm.

Uống bao nhiêu cà phê để ngăn ngừa sỏi thận?

Bắt đầu mỗi ngày với 1-2 tách cà phê có thể giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh khác nhau bao gồm sỏi thận, bệnh tim, tiểu đường loại 2, một số loại ung thư.

Đang cập nhật dữ liệu !