Quốc hội Mỹ: Chỉ trích mạnh mẽ nhưng vẫn muốn hợp tác với Nga
Theo nguồn tin Sputnik, hôm thứ Ba (2/12), Thượng nghị sĩ bang Texas, ông Ted Cruz tuyên bố Quốc hội mới của Mỹ sẵn lòng hợp tác với Nga nếu nước này thay đổi chính sách thù địch và gây hấn của mình: "Tôi tin tưởng rằng Quốc hội mới sẽ sẵn sàng hợp tác nếu Nga có thiện chí với Mỹ trong vấn đề này".
![]() |
Tổng thống Mỹ Barack Obama (ảnh trái) trong một cuộc đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin (ảnh phải) |
Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa cho biết hành động hiện tại của Nga, bao gồm cả "xâm lược các quốc gia có chủ quyền; thể hiện thái độ thù địch và gây hấn với các nước láng giềng" là không phù hợp để "được chào đón vào cộng đồng của các quốc gia văn minh".
Ông Cruz đưa ra kết luận: "Đó là hành động chiến tranh chống lại Ukraine. Ông Putin đã chứng minh rằng Nga không có thiện chí tôn trọng chủ quyền lãnh thổ của các nước láng giềng, và động thái này là vô cùng nguy hiểm và không thể chấp nhận được".
Quan hệ giữa Nga và Mỹ trở nên căng thẳng và xấu đi do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng Ukraine. Phương Tây cáo buộc Nga dính líu đến cuộc khủng hoảng đang tiếp diễn tại quốc gia này. Moscow đã nhiều lần phủ nhận cáo buộc và nhấn mạnh cần phải giải quyết cuộc xung đột một cách hòa bình.
Mỹ, Liên minh châu Âu và một số đồng minh đã áp dụng một loạt các biện pháp trừng phạt nhắm vào các ngành ngân hàng, năng lượng và quốc phòng của Nga. Đáp lại, Nga áp đã ra lệnh cấm vận nhập khẩu thực phẩm từ các nước công bố trừng phạt mình.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Sputnik, hãng thông tấn mới của Nga khai trương ngày 10/11, có quy mô toàn cầu để cạnh tranh thị trường truyền thông thế giới. Sputnik sẽ chính thức thay thế các dịch vụ truyền thông tiếng nước ngoài của hãng thông tấn RIA Novosti và đài phát thanh Tiếng nói nước Nga.
