Quốc hội Mông Cổ cách chức Thủ tướng cùng toàn bộ Chính phủ
Theo hãng tin Reuters, từ năm 2004 đến nay không một Thủ tướng nào của Mông Cổ giữ vị trí của mình trước khi nhiệm kỳ 4 năm của họ kết thúc. Được biết trong số 73 thành viên bỏ phiếu, có 42 người ủng hộ bãi chức ông Erdenebat.
![]() |
Thủ tướng Mông Cổ Jargaltulga Erdenebat (trái) bắt tay với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. |
Sau khi bị cách chức, Thủ tướng Erdenebat nói rằng trong 25 qua, Mông Cổ đã trải qua 13 nội các khác nhau. “Việc một chính phủ được thay thế bởi một chính phủ mới là điều thường thấy trong một thể chế dân chủ, tuy nhiên cái gì quá đều không tốt”, ông Erdenebat cho biết.
Từng là một vệ tinh của Liên Xô cũ, Mông Cổ đã trở thành một quốc gia dân chủ vào năm 1990. “Tôi tin rằng việc bãi bỏ toàn bộ bộ máy chính phủ là một sai lầm lớn, có thể cản trợ sự phát triển của đất nước”, ông Erdenebat nói.
Đảng MPP lên nắm quyền vào giữa năm 2016 sau khi giành được 65 trong tổng số 76 ghế trong quốc hội. Ông Dale Choi, một nhà phân tích chính trị cho biết, quốc hội sẽ tổ chức một cuộc họp để chọn ra người đứng đầu mới.
“Tôi không cho rằng điều này sẽ gây ra bất ổn ở Mông Cổ. Tôi tin rằng đây là động thái chính trị nội bộ, đơn giản là họ đang bãi bỏ những người thừa sau khi đảng cầm quyền bất ngờ thất bại”, ông Choi cho biết.
Tháng trước, khoảng 30 thành viên trong quốc hội Mông Cổ đã ký một đơn kiến nghị kêu gọi ông Erdenebat từ chức sau thất bại của đảng MPP trong cuộc bầu cử Tổng thống Mông Cổ diễn ra vào tháng 7. Doanh nhân Khaltmaa Battulga của Đảng Dân chủ Mông Cổ đối lập đã đắc cử và trở thành Tổng thống mới của Mông Cổ.
Thất bại này được coi là sự khước từ của người dân đối với chính sách tiết kiệm của chính phủ đảng MPP cũng như sự thất vọng trước các cáo buộc tham nhũng của họ.
Tại Mông Cổ, Thủ tướng là người lãnh đạo chính phủ, trong khi quyền lực của Tổng thống không lớn và thường chỉ có thể bác bỏ dự thảo nghị quyết cũng như đề xuất điều luật mới trước quốc hội.