Quốc hội Iran đề xuất dự luật đóng cửa eo biển Hormuz
Quốc hội Iran đề xuất dự luật đóng cửa eo biển Hormuz
Mỹ - Israel tập trận lớn giả định tấn công Iran
Iran lên kế hoạch sản xuất tàu ngầm hạt nhân
Đàm phán hạt nhân Iran - IAEA lại thất bại
![]() |
Quốc hội Iran vừa đề xuất dự luật đóng cửa eo biển Hormuz – đường vận tải dầu thô quan trọng của Trung Đông. |
“Một dự luật đã được ủy ban an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của quốc hội đề xuất, tập trung vào việc ngăn chặn các con tàu chở dầu tới các quốc gia áp đặt lệnh cấm vận Iran”, nghị sĩ quốc hội Iran Ibrahim Agha-Mohammadi nói với báo giới.
“Dự luật này được xây dựng nhằm đáp trả lại các lệnh cấm vận dầu mỏ của Liên minh châu Âu chống lại Cộng hòa Hồi giáo Iran”, ông Mohammadi cho biết.
Ông Agha-Mohammadi cho biết 100 trong số 290 thành viên quốc hội Tehran đã kí vào bản dự thảo luật vào hôm Chủ nhật vừa rồi.
Kể từ năm 2011, Iran đã đe dọa chặn đường hàng hải nơi trung chuyển khoảng 17 triệu thùng dầu mỗi ngày và ngày càng gia tăng lời đe dọa này trong năm qua khi các lệnh cấm vận của châu Âu và Hoa Kỳ thắt chặt nguồn tài chính của Tehran dùng cho chương trình hạt nhân của mình.
Eo biển Hormuz là tuyến đường hàng hải quan trọng nơi trung chuyển phần lớn dầu thô từ Ả rập Xê út, Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất, Cô-oét và Iraq và gần như toàn bộ lượng khí xuất khẩu từ Qatar.
Hôm Chủ nhật vừa qua, các lệnh cấm vận dầu mỏ của Liên minh châu Âu đối với Iran bắt đầu có hiệu lực.
Nhà báo và nhà sử học Gareth Porter cho rằng việc thông báo về dự luật trên là một trong hàng loạt các hành động mà Iran sẽ áp dụng để cản trở các chuyến tàu chở dầu qua eo biển Hormuz, khiến cho giá dầu sẽ tăng vọt.
“Trong những tuần và tháng sắp tới, chúng ta sẽ thấy người Iran thực thi một loạt các động thái, bắt đầu là thông báo về dự luật này rồi đe dọa thông qua dự luật và nếu những hành động đó không có tác dụng thì họ chắc chắn sẽ tiến tới việc thực thi dự luật đó”, ông Porter nhận xét.
“Khi đó, động thái đầu tiên sẽ là đe dọa gài mìn tại eo biển để ngăn chặn đường vận tải dầu. Và tôi nghĩ sau đó người Iran sẽ có thể chỉ cần gài rất ít mìn tại eo biển này để khiến cho giá dầu tăng vọt và buộc Hoa Kỳ phải phản ứng”, ông phân tích.
Những lo ngại về nguy cơ eo biển Hormuz bị đóng đã khiến một số quốc gia Ả rập tìm con đường xuất khẩu dầu mới bằng cách xây dựng các đường ống dẫn dầu đi theo đường vòng, qua vịnh Oman hoặc Địa Trung Hải.
Tuy nhiên, vấn đề đi đường vòng qua eo biển Hormuz không chỉ là vấn đề của các đồng minh Hoa Kỳ mà còn là nỗi lo ngại của chính Iran. Gần đây Cộng hòa Hồi giáo đã tuyên bố kế hoạch xây dựng một đường ống dẫn dầu mới đến Bandar Jask, cách eo biển Hormuz 100 dặm về phía bắc.
Lê Dung