Quốc gia nào vừa “chơi rắn”, trục xuất người di cư Venezuela về nước?

Hôm 29/4, Bộ trưởng Nội vụ Peru cho hay quốc gia này đã trục xuất hơn 40 người di cư Venezuela về nước trước cáo buộc vi phạm pháp luật của Peru.

Đây là động thái cứng rắn đầu tiên của chính phủ Peru kể từ khi hàng trăm ngàn người Venezuela chạy trốn sang Peru để thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế ở quốc gia Mỹ Latinh.

Peru“chơi rắn”, trục xuất hơn 40 người di cư Venezuela về nước. (Ảnh minh họa)

Theo Reuters, hơn 40 người di cư Venezuelabị bắt ở nhiều quận khác nhau tại thủ đô Lima, trong một chiến dịch truy quét của cảnh sát Peru hôm 29/4. Những người này được đưa lên một chiếc máy bay quân sự và phải trở về Venezuela chỉ vài giờ sau khi họ bị bắt giữ.

Bộ trưởng Nội vụ Peru Carlos Moran cho biết, phần lớn người Venezuela bị trục xuất đã xuất trình giấy tờ giả về việc họ không có tiền án trong đơn xin nhập cư. Đây là hành động vi phạm luật di cư của Peru, nên họ đã bị trừng phạt bằng việc trục xuất về nước. Cũng theo ông Moran, những người còn lại khác cũng bị trục xuấtvì di cư trái phép tới Peru.

Peru có dân số 32 triệu người và là quốc gia có số người Venezuela di cư tới sinh sống lớn thứ hai chỉ sau Colombia. Trong số 700.000 người Venezuela tới Peru, phần lớn thuộc diện đi di cư vào năm ngoái.

“Là một quốc gia, chúng tôi đã chào đón một cách thân thiện hàng ngàn người Venezuela tới sinh sống, bởi những người này mong muốn tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng về phương diện chính phủ, chúng tôi cần phải bảo vệ công dân nước nhà trước. Trong khi đó, có những người nhập cư đã nói dối, cung cấp thông tin giả và thậm chí có tiền án, đó là mối đe dọa”, ông Moran chia sẻ trước các phóng viên.

Việc Peru trục xuất hơn 40 công dân Venezuela về nước được thực hiện sau khi truyền thông địa phương đưa tin trong những tháng gần đây, nhiều công dân Venezuela có liên quan tới các tổ chức tội phạm bao gồm hoạt động bắt cóc đòi tiền chuộc cho một bang đảng mà cảnh sát Peru đã triệt phá hồi tuần trước.

Khoảng 3 triệu người Venezuela đã rời bỏ quê hương kể từ năm 2015 để thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tếdẫn tới tình trạng thiếu thốn lương thực, thuốc men kéo dài, theo báo cáo của Liên Hợp Quốc. Ngoài ra, khoảng 2 triệu người dân Venezuela được cho sẽ tìm đường đi di cư khỏi đất nước trong năm nay.

Peru đã cấp phép định cư tạm thời cho người dân Venezuela bắt đầu vào năm 2017, nhằm cho phép họ làm việc và được hỗ trợ y tế cũng như giáo dục. Nhưng trong năm 2018, chính phủ của Tổng thống Martin Vizcarra quyết định dừng nhận đơn xin định cư tạm thời của công dân Venezuela.

Được biết, chương trình cấp phép định cư tạm thời cho người dân Venezuela của chính phủ Peru đã cấp phép cho hơn 330.000 người Venezuela và vẫn đang trong quá trình xử lý 160.000 bộ hồ sơ khác.

Minh Thu (lược dịch)
Từ khóa: Quốc gia nào vừa chơi rắn trục xuất người di cư Venezuela về nước khủng hoảng venezuela người di cư venezuela Peru khủng hoảng kinh tế venezuela tiền án giấy phép định cư luật định cư bang đảng tội phạm cảnh sát triệt phá

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !