Quân Ukraine quyết đẩy lùi đợt tấn công của ly khai trong "bão" ngoại giao
Theo các quan chức ở thủ đô Kiev, lực lượng ly khai thân Nga ở miền Đông đã gây căng thẳng khi đã sử dụng pháo, súng cối và súng trường nhằm ép quân chính phủ đang đóng tại địa điểm chiến lược quan trọng này phải rút lui. Phát ngôn viên của quân đội chính phủ Andriy Lysenko cho biết, 3 binh sĩ Ukraine đã bị giết và 18 người khác bị thương trong vòng 24 giờ đầu tiên của cuộc giao tranh.
![]() |
Quân ly khai miền Đông đang đứng canh gác tại một vị trí gần sân bay Donetsk. |
“Giao tranh vẫn còn tiếp diễn ở sân bay Donetsk”, Lysenko cho biết. “Quân nổi dậy đã tấn công các địa điểm gần các cửa khẩu sân bay và tháp không lưu. Binh sĩ Ukraine đang đẩy lùi các đợt tấn công của quân ly khai”.
Chiến dịch kéo dài suốt một tuần nhằm chiếm lấy sân bay Donetsk một lần nữa lại dấy lên nguy cơ một cuộc chiến tranh thực sự bùng nổ ở Ukraine. Hơn 4.800 người đã chết trong cuộc xung đột kéo dài 9 tháng này, và điều đó đã làm quan hệ giữa Nga và các kình địch phương Tây trở nên xấu đi. Nga đã bác bỏ những cáo buộc bởi Ukraine, Mỹ, Liên minh Châu Âu và Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho rằng Moscow đang can thiệp vào cuộc xung đột bằng việc bí mật đưa quân đội và vũ khí vào Ukraine.
Trong khi đó, theo trang web của chính phủ Ukraine, Thủ tướng Ba Lan Ewa Kopacz sẽ đáp xuống Kiev trong ngày 18/1 để gặp gỡ với Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk. Ba Lan là một trong những nước thuộc Liên minh Châu Âu đã lên tiếng ủng hộ chính phủ Ukraine mới đã được thiết lập sau một loạt các cuộc biểu tình trên đường phố và lật đổ cựu tổng thống Viktor Yanukovich.
Với việc cuộc đàm phán hòa bình giữa các bên tại Minsk, thủ đô của Belarus, và Astana ở Kazakhstan bị hủy bỏ, chiến sự đã trở nên căng thẳng hơn. Ông Lysenko cho biết, các sĩ quan quân đội ghi nhận có đến 82 cuộc tấn công đơn lẻ do quân ly khai tiến hành trong những ngày cuối tuần.
Theo Hội đồng An ninh Ukraine, lực lượng ly khai thân Nga đã nã pháo vào khu dân cư gần sân bay vào ngày 17/1 bằng pháo và dàn tên lửa bắn loạt Grad sau khi các cuộc tấn công vào sân bay đã bị đẩy lùi. Cũng theo hội đồng này, tên lửa Grad cũng được sử dụng tại các khu dân cư ở vùng Luhansk. Cho đến 2 giờ sáng ngày 18/1 (theo giờ địa phương), các cứ điểm của quân chính phủ và khu dân cư đã bị tấn công đến 19 lần.
Theo ông Lysenko, Nga đang tập trung quân đội và vũ khí ở biên giới Ukraine và đang thử nghiệm các loại vũ khí mới trong vùng chiến sự. Hội đồng An ninh Quốc phòng cho biết, quân đội chính phủ đang gặp khó khăn trong việc di chuyển bệnh binh từ sân bay sau khi một cuộc đọ súng đã xảy ra vào chiều ngày 17/1.
Thống đốc vùng Luhansk Hennadiy Moskal nói, chính phủ Ukraine đã đóng cửa các tuyền đường dành cho xe bus và xe tải trong khu vực Luhansk trong khi quân đội ly khai đã tấn công dân thường. Ông nói thêm, một người dân đã chết và 4 người khác bị thương sau khi quân ly khai đã nã pháo vào thị trấn Popasna lúc 3 giờ chiều hôm qua.
![]() |
Rocket nã vào khu dân cư ở miền Đông Ukraine. |
Cuộc xung đột đã phá hủy nhà cửa và cơ sở hạ tầng nhiều làng trong vùng Luhansk. Moskal cho biết, công nhân đang sửa chữa một đường ống khí đốt đã bị quân ly khai nhắm bắn vào ngày 17/1.
Theo Giám đốc điều hành Musa Magomedov ghi nhận trên trang Facebook cá nhân, nhà máy than cốc Avdiyivskyi của công ty Metinvest Holding, do người giàu nhất Ukraine Rinat Akhmetov làm chủ, đã bị pháo bắn vào sáng ngày 18/1, làm bị thương 3 công nhân.
Nhà máy đã buộc phải đóng cửa sau khi đạn pháo đã phá hủy phần chính của công trình, Magomedov cho biết. Avdiyivskyi, cách khoảng 5km về phía bắc của sân bay Donetsk, đã phải hứng chịu những đợt nã pháo và súng cối liên tiêp kể từ tháng Bảy năm nay.
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã kêu gọi thành lập một nhóm đàm phán hòa bình bao gồm Ukraine, Nga, và Tổ chức An ninh và Hợp tác ở Châu Âu.
Theo ông Poroshenko phát biểu trên trang web sau một cuộc điện đàm với bà Merkel, một cuộc tập hợp nhóm đàm phán sẽ diễn ra sau một cuộc hội đàm giữa ngoại trưởng các nước Pháp, Đức, Ukraine và Nga.
Cũng theo bài phát biểu, những điều kiện quan trọng để đàm phán hòa bình bao gồm việc đóng cửa biên giới Ukraine – Nga, việc rút toàn bộ các loại vũ khí hạng nặng và toàn bộ con tin phải được phóng thích.
Thủ tướng Merkel đã nói vào ngày 14/1 rằng hiện giữa Nga và Ukraine vẫn chưa thể thống nhất quan điểm để có thể tiến hành một cuộc họp thượng đỉnh nhiều nước.
Những vụ nổ ở thành phố Odessa và hỏa hoạn đốt cháy một toa tàu chở xăng dầu ở vùng Kharkiv (Ukraine) đã làm xung đột thêm căng thẳng. Văn phòng công tố địa phương gọi vụ hỏa hoạn là hành động phá hoại. Thêm vào đó, 9 toa hành khách đã phát nổ tại một khu dân cư ở Kiev vào cuối ngày 17/1.
Ông Lysenko cho biết, hơn 40 thị trấn và làng ở vùng Donetsk, phần lớn ở gần sân bay, vẫn không có điện.
Nội dung được thực hiện qua thảm khảo nguồn tin từ Bloomberg News. Bloomberg News cùng tờ BusinessWeek là hai chuyên trang về kinh tế, phân tích tài chính và cung cấp dữ liệu cho các đối tác doanh nghiệp của Tập đoàn truyền thông Bloomberg.