Quân Trung Quốc ùn ùn kéo về biên giới, sẵn sàng hỗ trợ Triều Tiên

Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã liên tục điều quân và máy bay chiến đấu tới khu vực biên giới sát Triều Tiên từ giữa tháng 3, đặc biệt sau tuyên bố "sẵn sàng chiến tranh" của Bình Nhưỡng và đe dọa tiến hành các vụ tấn công tên lửa với Mỹ và Hàn Quốc.
Quân Trung Quốc ùn ùn kéo về biên giới, sẵn sàng hỗ trợ Triều Tiên - ảnh 1
Quân đội Trung Quốc được điều động tới khu vực biên giới sát với Triều Tiên

Theo đó, chính phủ Trung Quốc đã yêu cầu các lực lượng quân đội đóng quân tại phía đông bắc nước này luôn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu nhằm phản ứng trước tình trạng căng thẳng quân sự ngày càng leo thang trên bán đảo Triều Tiên.

Ngoài ra, hải quân Trung Quốc cũng đã tiến hành các cuộc tập trận bắn đạn thật trên vùng biển Hoàng Hải nằm gần bán đảo Triều Tiên – một hành động thể hiện sự ủng hộ với Bình Nhưỡng. Thời gian gần đây, Triều Tiên tỏ ra vô cùng tức giận đồng thời đe dọa tấn công tên lửa nhằm phản ứng trước các cuộc tập trận chung thường niên giữa quân đội Mỹ - Hàn Quốc, kéo dài trong suốt tháng 4 này.

Kết quả phân tích hình ảnh vệ tinh từ các căn cứ tên lửa cho thấy Triều Tiên đang triển khai lực lượng tên lửa bao gồm tên lửa đạn đạo tầm ngắn và trung. Việc huy động tên lửa được xem là phản ứng của Triều Tiên trước các cuộc tập trận chung của Mỹ - Hàn với sự xuất hiện lần đầu tiên của 2 chiếc máy bay ném bom tàng hình chiến lược B-2 và phi đội máy bay chiến đấu F-22 của Mỹ vào hồi tuần trước.

Kể từ ngày 26/3, chính phủ Triều Tiên đã đưa ra tuyên bố khẳng định các lực lượng tên lửa và pháo binh của nước này đã được đặt trong tình trạng cảnh báo cao nhất. Điều này được thể hiện qua những bức ảnh vệ tinh ghi lại hoạt động lắp đặt các tên lửa tầm trung Nodong và bệ phóng di động của chúng. Ngoài ra, không loại trừ khả năng Bình Nhưỡng sẽ sớm tiến hành một cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa KN-08 hoặc tên lửa đạn đạo tầm trung Musudan. Trước đây, Triều Tiên cũng từng thực hiện các cuộc thử nghiệm với 2 loại tên lửa trên.

Hoạt động quân sự của Trung Quốc tại khu vực sát biên giới Triều Tiên được phát hiện tại tỉnh Cát Lâm. Trong khi đó, báo cáo từ các cơ quan tình báo cho thấy từ ngày 19/3 tại tỉnh Cát Lâm, các lực lượng của PLA đã được đặt trong trạng thái cảnh báo "Mức 1" – mức sẵn sàng chiến đấu cao nhất.

Điển hình là sự xuất hiện của nhiều phương tiện bọc thép hạng nặng của PLA bao gồm xe tăng và phương tiện chuyên chở cá nhân tới gần khu vực sông Áp Lục – con sông phân tách Trung Quốc và Triều Tiên. Ngoài ra, từ ngày 21/3, lực lượng quân đội và phương tiện quân đội của PLA cũng được huy động tới thành phố Bạch Sơn thuộc tỉnh Cát Lâm.

Không chỉ binh sĩ mà lực lượng máy bay chiến đấu của PLA cũng đã được triển khai tới khu vực biên giới sát với Triều Tiên như thành phố Diên Cát và Diên Biên của tỉnh Cát Lâm, huyện Khoa Thành thuộc tỉnh Hà Bắc và thành phố Đan Đông của tỉnh Liêu Ninh.

Giới chức Trung Quốc cho biết các hoạt động triển khai quân sự của Bắc Kinh nhằm mục đích ngăn chặn khả năng bùng phát giao tranh giữa Triều Tiên với Hàn Quốc và Mỹ. Quân đội Trung Quốc vẫn duy trì hiệp ước quốc phòng lâu dài với Triều Tiên, sẵn sàng bảo vệ quốc gia cô lập trong trường hợp bị tấn công. Trong cuộc nội chiến liên triều năm 1950 – 1953, chính phủ Trung Quốc đã điều động hàng chục vạn "quân tình nguyện" tới khu vực miền nam bán đảo Triều Tiên.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng Trung Quốc điều quân nhằm trấn an căng thẳng quân sự ngày càng leo thang, làm gián đoạn hoạt động thương mại tại khu vực biên giới giữa Trung Quốc và Triều Tiên kể từ sau cuộc thử nghiệm hạt nhân lần thứ 3 hôm 12/2.

Mặc dù, đồng tình với quyết định áp đặt thêm lệnh trừng phạt với Bình Nhưỡng sau vụ thử hạt nhân hồi tháng 2, song Trung Quốc vẫn tỏ ý ủng hộ mạnh mẽ Bình Nhưỡng khi hôm 27/3, chính quyền tỉnh Cát Lâm thông báo kế hoạch xây dựng tuyến đường sắt nối liền với Triều Tiên nhằm thúc đẩy mối quan hệ thương mại và kinh tế liên biên giới.

Sau sự kiện Mỹ điều 2 máy bay ném bom B-2 và phi đội chiến đấu cơ tàng hình F-22 tới tham gia các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc, hôm 31/3, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tuyên bố kho hạt nhân là "sinh mạng quốc gia" không thể ngã giá "hàng tỷ đôla". Đáp lại, chính phủ Hàn Quốc cũng lên tiếng khẳng định sẵn sàng đáp trả mạnh mẽ trong trường hợp Triều Tiên tấn công quân sự.

Minh Thu

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !