Tướng Anh ‘dọa’ sẽ sử dụng các biện pháp mạnh với Nga

Tham mưu trưởng Không quân Anh, Sir Michael Wigston mới đây đưa ra một tuyên bố, trong đó ông đe dọa trực tiếp Nga bằng việc sử dụng các phương pháp thời Chiến tranh Lạnh.

Theo ông Wigston, Anh sẽ buộc phải sử dụng các sân bay dân sự để triển khai máy bay chiến đấu.

“Rõ ràng, chúng ta không chỉ nói về việc bảo vệ biên giới của Vương quốc, mà còn về việc sử dụng các sân bay dân sự cho các cuộc tấn công có thể xảy ra”, ông Wigston nói.

{keywords}
Anh ‘đe dọa’ Nga sẽ sử dụng các biện pháp mạnh. (Ảnh: AP)

“Lực lượng Không quân Hoàng gia Anh sẽ nối lại các cuộc tập trận như trong Chiến tranh Lạnh trong bối cảnh mối đe dọa từ tên lửa hành trình của Nga”, Telegraph dẫn lời Tham mưu trưởng Không quân Anh.

Ngoài ra, ông Wigston cho biết, ông muốn Không quân Anh học lại các kỹ năng chưa được thực hành trong 30 năm và một loạt các cuộc tập trận không báo trước sẽ được thực hiện để chuyển máy bay chiến đấu đến các sân bay dân sự.

“Trong cuộc tập trận, các máy bay chiến đấu sẽ được lệnh phân tán, tức là chúng sẽ rời căn cứ để hạ cánh xuống các sân bay dân sự hoặc thậm chí trên đường cao tốc”, ông Wigston cho biết thêm.

Theo ông Wigston, nếu các máy bay chiến đấu nằm rải rác trên khắp đất nước, đối phương sẽ rất khó tấn công.

Tuy nhiên, trong trường hợp có tấn công thực sự từ London, Nga có đủ vũ khí tên lửa để phá hủy một nửa số căn cứ không quân của Không quân Anh chỉ trong vài phút và các hệ thống radar hiện đại có thể phát hiện chuyển động của máy bay quân sự ở phạm vi vài nghìn km.

Trước đó, hôm 23/6, Nga thông báo tàu tuần tra nước này đã nổ súng và máy bay Su-24 đã thả bom xuống hướng di chuyển của tàu khu trục HMS Defender của Anh ở Biển Đen. Vụ việc xảy ra khi tàu chiến Anh được cho là đã đi sâu vào lãnh hải Nga đến 3 km và phớt lờ cảnh báo từ phía Nga.

Phía Nga cảnh báo sẽ ném bom tàu hải quân Anh ở Biển Đen nếu Anh có thêm bất kỳ hành động khiêu khích nào ngoài khơi Crimea.

Trong khi đó, Anh phản đối thông báo của Nga. Ngoại trưởng Anh Dominic Raab nói tuyên bố của Nga “không chính xác”. Theo London, Moscow không bắn phát súng cảnh báo nào và cũng không thả quả bom nào xuống đường đi của tàu khu trục HMS Defender. Anh cũng cho rằng HMS Defender đang đi trong vùng biển của Ukraine.

Gần đây, Anh ngày càng thể hiện sự “thân thiết” đối với Ukraine, sự việc trên thêm lần nữa khiến căng thẳng trong khu vực gia tăng khi xung đột ở Donbass và nhiều nơi khác vẫn tiếp diễn. Vào tháng 6, Anh và Ukraine đã ký kết thỏa thuận hợp tác sản xuất 8 tàu chiến loại nhỏ và xây dựng căn cứ quân sự mới trên Biển Đen.

Theo Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba: “Các hành động gây hấn và khiêu khích của Nga ở Biển Đen, cũng như việc chiếm đóng Crimea, là mối đe dọa lâu dài đối với Ukraine và các đồng minh”.

Cận cảnh máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 mới nhất của Nga

Cận cảnh máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 mới nhất của Nga

Tại Triển lãm Hàng không và Vũ trụ Quốc tế MAKS-2021 khai mạc ngày 20/7 ở Zhukovsky, ngoại ô Moscow, Nga đã giới thiệu máy bay chiến đấu tàng hình hạng nhẹ thế hệ thứ 5, có tên gọi “Checkmate” (Chiếu tướng).

Thanh Bình (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !