Cận cảnh Không quân Mỹ ném thử bom hạt nhân từ tiêm kích F-35A

The Drive đưa tin, lần đầu tiên quân đội Mỹ công bố video về vụ thử nghiệm bom trong đó một quả bom hạt nhân B61-12 mới được thả từ máy bay chiến đấu F-35A Joint Strike Fighter.

Cụ thể, chuyến bay thử nghiệm ở tốc độ siêu thanh diễn ra tại bãi thử Tonopah (Nevada) hôm 25/8 với hình dáng và trọng lượng như bom thật song không mang thuốc nổ, chất phóng xạ hay thiết bị điện tử.

Tiêm kích F-35A đã thả một quả bom B61-12 ở độ cao khoảng 3.200 mét và quả bom mất khoảng 42 giây để đánh trúng mục tiêu.

Đoạn video được thực hiện bởi Phòng thí nghiệm Quốc gia Sandia, Phòng thí nghiệm Quốc gia Los Alamos và Cơ quan Quản lý An ninh Hạt nhân Quốc gia Hoa Kỳ (NNSA).

“Đây là cuộc thử nghiệm đầu tiên thực hiện tất cả các hệ thống, bao gồm liên kết giữa B61-12 và F-35A. Vụ thử nghiệm mới nhất là một phần quan trọng trong chương trình kết hợp giữa F-35A và B61-12”, Steven Samuels, người quản lý của Nhóm Hệ thống B61-12 của Sandia cho biết.

Trong đoạn video cho thấy điều đáng chú ý là ban đầu quả bom có ​​kế hoạch ở chế độ rơi tự do, nhưng tại một số thời điểm trên thân của nó động cơ được kích hoạt việc phóng đi giúp cho đạn ổn định trong quá trình quay, đồng thời đảm bảo độ chính xác đến mục tiêu cuối cùng.

Máy bay chiến đấu F-35 của Lockheed Martin đã được Mỹ thông qua vào năm 2015 sau nhiều năm trì hoãn. Tiêm kích F-35 được quảng cáo là máy bay chiến đấu tối tân nhất hiện nay, được phát triển trong khuôn khổ chương trình vũ khí đắt đỏ nhất lịch sử quân sự thế giới với ước tính lên tới 1.500 tỉ USD.

F-35 là máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 duy nhất của phương Tây có khả năng mang vũ khí hạt nhân, và do các vấn đề đang xảy ra với các biến thể F-35B và C, F-35A là biến thể duy nhất có khả năng duy trì bay siêu âm. Hơn 3.000 chiếc dự kiến sẽ được Mỹ và nhiều nước mua vũ khí của nước này triển khai trên khắp thế giới.

Được biết, B61-12 là một trong những loại vũ khí đắt tiền nhất trên thế giới, với trọng lượng 320 kg, chi phí sản xuất cao hơn so với giá trị một khối vàng có trọng lượng tương đương. Loại bom này được đánh giá cao vì có khả năng thay đổi sức công phá đáng kể tùy thuộc vào loại mục tiêu đang tấn công mà không cần sửa đổi.

Bom hạt nhân chiến thuật B61-12 có thể trang bị hệ thống dẫn đường vệ tinh, mang đầu đạn hạt nhân mạnh tương đương 50.000 tấn thuốc nổ TNT. Kích thước của nó đủ nhỏ để nằm gọn trong khoang vũ khí trong thân tiêm kích F-35A.

Forbes: 400 chiến đấu cơ F-35 không đủ cho một cuộc chiến với Nga

Forbes: 400 chiến đấu cơ F-35 không đủ cho một cuộc chiến với Nga

Theo Forbes, các nước Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) quyết định mua thêm 400 chiến đấu cơ F-35 mới, nhưng chúng có thể không đủ trong trường hợp nổ ra cuộc chiến với Nga.

Thanh Bình (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !