Quân Mỹ đổ bộ tới “cửa ngõ” nước Nga
Theo kênh PressTV (Iran), các binh sĩ thuộc Lữ đoàn không quân số 173, quân đội Mỹ đã đổ bộ xuống căn cứ Amari ở miền tây Estonia ngày hôm qua (28/4) tham gia vào một loạt các cuộc tập trận quân sự dự kiến diễn ra trong cả năm.
“Mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương là điều mà người Estonia không hề coi nhẹ. Thực sự chúng tôi coi đây là nhân tố an ninh quan trọng đảm bảo cho sự an toàn của thế giới”, Tổng thống Estonia Toomas Hendrik Ilves phát biểu khi chào đón các binh sĩ Mỹ.
“Đó là lí do tại sao chúng tôi rất hoan nghênh sự có mặt của lực lượng đồng minh ở đây”, ông Ilves tuyên bố.
Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, trong tuần qua, ít nhất 450 binh sĩ Mỹ đã tới Latvia, Lithuania và Ba Lan để tham gia các cuộc tập trận quân sự.
Mỹ đã điều động hàng trăm binh sĩ tới các quốc gia cạnh Nga. |
Trong khi đó, hôm qua (28/4), 4 chiếc máy bay chiến đấu của Anh đã đậu xuống căn cứ Siauliai ở bắc Lithuania, loạt máy bay đầu tiên trong tổng số 12 chiếc chiến đấu cơ dự kiến sẽ được điều động tới 3 quốc gia vùng Baltic gồm Estonia, Latvia và Lithuania.
“Rõ ràng, chúng tôi có mặt ở đây để đảm bảo với các đồng minh của Anh rằng chúng tôi có đủ khả năng bảo vệ không phận của họ nếu cần thiết”, sĩ quan chỉ huy Không quân Hoàng gia Anh khẳng định.
Việc các quốc gia phương Tây tăng cường các lực lượng quân sự ở ngay “cửa ngõ” nước Nga khiến dư luận lo ngại về nguy cơ đối đầu quân sự trực tiếp giữa các lực lượng NATO và quân đội Nga về vấn đề Ukraine.
Nga cũng đã bắt đầu các cuộc tập trận quân sự qui mô lớn ở gần biên giới với Ukraine đồng thời tuyên bố tình hình bạo lực gia tăng ở miền đông Ukraine và việc Mỹ cùng các đồng minh leo thang quân sự trong khu vực buộc Mátxcơva phải hành động.
Trong khi đó, quân đội Ukraine cũng tiến hành các hoạt động trấn áp người biểu tình chống chính phủ ở các vùng miền đông nước này. Kiev đã điều động 11.000 binh sĩ, 160 xe tăng, 230 xe bọc thép và ít nhất 150 khẩu pháo.
Trong một cuộc phỏng vấn với PressTV ngày 19/4, nhà bình luận chính trị Mỹ Don DeBar cho rằng Mỹ đang “điều động các nguồn lực quân sự tới chiến trường để chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào nước Nga”.
Ông cũng nhận xét thêm rằng rõ ràng Nga đang bị quân đội Mỹ bao vây.