Quân ly khai nhận viện trợ, EU và Ukraine hoang mang
Theo BBC, hàng loạt cuộc nã pháo tại thành phố Donetsk hôm 9/11 đã đẩy thỏa thuận ngừng bắn tại miền đông Ukraine trở nên ngày càng mong manh.
Trước đó, các quan sát viên OSCE và phóng viên cho biết họ đã nhìn thấy nhiều đoàn xe chở vũ khí hạng nặng, xe tăng và cả máy bay tiến sát tới thành phố Donetsk. Phía Nga cũng đã phủ nhận những cáo buộc cho rằng Moscow hỗ trợ cho phe ly khai.
Vụ nã đạn pháo vào sân bayDonetsk hôm 9/11. |
Bà Federica Mogherini, người phụ trách chính sách đối ngoại của EU, nhận định những bản báo cáo mới nhất về tình hình tại miền đông Ukraine đã khiến bà tỏ ra "lo ngại".
"Bản báo cáo mới nhất từ các thành viên thuộc phái đoàn kiểm soát đặc biệt OSCE (Tổ chức Hợp tác và An ninh châu Âu) tại Ukraine về việc các đoàn xe xuất hiện tại khu vực nằm dưới sự kiểm soát của phe ly khai chở theo khối lượng lớn vũ khí, cùng xe tăng, binh lính không đeo phù hiệu di chuyển tới vùng phía tây, đang làm tăng mối lo ngại", bà Mogherini nói.
Nhà Trắng còn khẳng định những nỗ lực của phe ly khai miền đông Ukraine nhằm chiếm đóng thêm một số vùng đất là "hành động vi phạm trắng trợn" thỏa thuận ngừng bắn vốn được ký kết tại Minsk hồi tháng Chín.
"Chúng tôi đặc biệt quan ngại về tình hình giao tranh căng thẳng tại miền đông Ukraine cũng như việc hàng loạt bản báo cáo cho thấy Nga đã hỗ trợ và cung cấp cho phe ly khai thông qua các đoàn xe lớn chở theo vũ khí hạng nặng và xe tăng tới khu vực tiền tuyến", phát ngôn viên Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ Bernadette Meehan chia sẻ.
"Chúng tôi tiếp tục kêu gọi tất cả các bên tuân thủ chặt chẽ thỏa thuận ngừng bắn. Mọi nỗ lực của phe ly khai nhằm giành thêm các phần lãnh thổ tại miền đông Ukraine là vi phạm trắng trợn thỏa thuận Minsk", ông Meehan khẳng định.
Hơn 400 người đã thiệt mạng kể từ khi các cuộc giao tranh bùng nổ tại miền đông Ukraine từ tháng Tư sau khi phe ly khai chiếm đóng Donetsk và Luhansk. Thậm chí, chỉ sau 4 ngày diễn ra các cuộc bầu cử của phe ly khai miền đông, tiếng súng đã lại xuất hiện tại khu vực này và vụ tấn công ngày 9/11 được ghi nhận là khủng khiếp nhất trong nhiều tháng qua.
"Hơn 400 chiếc xe tải và xe tăng đã xuất hiện trên con đường phía đông Makiivka thuộc Donetsk. Trong đó, 19 chiếc xe lớn kéo theo hệ thống súng bắn đạn trái phá cùng một lượng lớn binh sĩ mặc quân phục màu xanh xẫm nhưng không đeo phù hiệu", bản báo cáo của OSCE cho biết 9 chiếc xe tăng cũng được phát hiện tại khu vực tây nam thành phố Donetsk.
Các đoàn xe quân sự xuất hiện trên đường phố thị trấnMakiivka gầnDonetsk. |
Chủ tịch OSCE kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Điển Didier Burkhalter cho hay ông "vô cùng lo lắng" về tình trạng bạo lực tái diễn.
Theo BBC, khả năng các cuộc giao tranh tổng lực tái diễn là rất lớn sau khi phe ly khai miền đông tổ chức các cuộc bầu cử riêng cách đây hơn 1 tuần nhằm phản đối chính phủ Ukraine và các nước phương Tây. Trong khi đó, Nga đã công nhận kết quả của cuộc bầu cử này và đưa thủ lĩnh ly khai Alexander Zakharchenko (38 tuổi) trở thành người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng.
Còn theo Ngoại trưởng John Kerry, Mỹ và Nga đã đồng thuận trao đổi thông tin về tình hình tại khu vực biên giới giữa Nga – Ukraine.
Sau cuộc họp tại Bắc Kinh chuẩn bị cho cuộc họp thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế châu Á – thái Bình Dương (APEC), cả hai vị quan chức Nga – Mỹ đều đã xác nhận thông tin trên. Tuy nhiên, họ không hề gặp mặt nhau trực tiếp để bàn thảo về các vấn đề liên quan tới Ukraine.
Bộ trưởng Lavrov còn phủ nhận cáo buộc của Kiev về việc quân đội Nga xâm nhập lãnh thổ phía đông Ukraine hồi tuần trước.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo hãng tin BBC của Anh. BBC được thành lập năm 1922. BBC có các chương trình thông tin trên TV, trên đài phát thanh và trên Internet.