Quan hệ Nga - Mỹ: Từ “đối đầu” sang “đối thoại”
Chia sẻ với RIA Novosti, ông Suzdaltsev nhận định chính quyền của ông Trump “sẽ chủ yếu tập trung vào nước Mỹ và những lợi ích của quốc gia này trên thế giới. Trong hoàn cảnh đó, chắc chắn việc hòa hoãn với Nga là điều nên làm. Ông Trump sẽ cố gắng để hiểu vị thế của Nga và mức độ thách thức của Nga đối với mình. Nói cách khác, tất cả họ đều đang cố gắng đi tới quan điểm chung”.
Cũng theo ông Suzdaltsev, phó chủ tịch Khoa Các mối quan hệ nước ngoài và kinh tế thế giới thuộc Đại học Kinh tế ở Moscow, ngay cả khi Mỹ có những lời lẽ chỉ trích Nga mạnh mẽ, chính quyền Mỹ tương lai cũng không có ý định “tiến hành một cuộc cách mạng tự do ở Nga”. Kết quả, Nga và Mỹ sẽ “tiến hành đối thoại và ký kết thỏa thuận”.
![]() |
Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Nga Vladimir Putin. |
Trong khi đó, bản thân ông Trump cho biết mong muốn cải thiện quan hệ với Nga và khả năng hai nước sẽ cùng hợp tác trong cuộc chiến chống lại lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.
Nếu điều này trở thành sự thật, đây sẽ là một bước ngoặt quan trọng đối với quan hệ Moscow – Washington vốn trở nên căng thẳng dưới thời chính quyền của Tổng thống Barack Obama trong những năm gần đây.