Quân đội Trung Quốc sắp chính thức sử dụng tàu sân bay nội địa đầu tiên Type 001A

Tàu sân bay nội địa đầu tiên Type 001A của Trung Quốc khả năng sẽ chính thức đi vào hoạt động vào cuối năm nay.

Tàu sân bay Type 001A có lượng giãn nước toàn tải 65.000 tấn được Trung Quốc hạ thủy vào tháng 4/2017. Con tàu này đã trải qua ít nhất 7 chuyến chạy thử trên biển Hoàng Hải, phía đông bắc Trung Quốc.

Tàu sân bay nội địa Type 001A của Trung Quốc thực hiện chuyến đi biển thử nghiệm lần thứ 5 hồi tháng Hai. (Ảnh: Thời báo Hoàn Cầu)

Theo tờ Asia Times, việc tàu Type 001A tham gia liên tiếp các chuyến chạy thử trên biển là một dấu hiệu cho thấy con tàu sắp chính thức được đưa vào hoạt động.

Ông Lie Jie, một chuyên gia hải quân chia sẻ với tờ Thời báo Hoàn Cầu hồi tuần trước rằng, chuyến đi biển gần đây nhất cũng là chuyến thử nghiệm dài ngày nhất của tàu sân bay Type 001A có thể là khâu chuẩn bị cuối cùng để chuyển giao cho hải quân Trung Quốc.

Truyền hình trung ương Trung Quốc cũng đưa tin, tàu sân bay nội địa Type 001A có thể mang theo số lượng chiến đấu cơ nhiều hơn tàu sân bay Liêu Ninh tới 12 chiếc. Trong đó, tàu sân bay Liêu Ninh được biên chế vào quân đội Trung Quốc hồi năm 2012.

Tàu sân bay Type 001A được cho sở hữu nhiều công nghệ hiện đại hơn so với Liêu Ninh như các tuabin hơi mạnh cùng khoang chứa vũ khí mở rộng, ông Hu Wenming, Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp đóng tàu Trung Quốc, đơn vị đảm nhận đóng tàu Type 001A, chia sẻ với CCTV. Cụ thể, tàu Type 001A còn có khả năng mang theo 14 trực thăng cùng thủy thủ đoàn 2.000 người.

Cũng theo CCTV, trong chuyến thử nghiệm gần đây nhất vào tháng này, tàu Type 001A đã gặp phải sự cố kỹ thuật và trở về cảng Đại Liên để sửa chữa gấp. Tuy nhiên, sau vài ngày, tàu Type 001A tiếp tục lên đường để hoàn thành chuyến chạy thử trên biển lần thứ 7.

 

Minh Thu (lược dịch)
Từ khóa: quân đội Trung Quốc tàu sân bay nội địa Type 001A tàu sân bay trung quốc tàu sân bay Liêu Ninh hải quân trung quốc

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !