Quân đội Trung Quốc sẵn sàng chiến đấu tại biên giới Ấn Độ

Sau khi đạt được thỏa thuận rút quân khỏi biên giới Doklam, phía Trung Quốc một mặt kêu gọi Ấn Độ cùng hợp tác đảm bảo an ninh khu vực, một mặt nêu cao tình thần chiến đấu trong quân đội.

Căng thẳng Trung Quốc - Ấn Độ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt

Ria Novosti đưa tin, hôm thứ Hai vừa rồi (28/8), đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Ngô Khiêm nhấn mạnh, sau khi đạt được thỏa thuận rút quân tại biên giới cao nguyên Doklam với Ấn Độ, quân đội Trung Quốc sẽ duy trì tinh thần sẵn sàng chiến đấu ở mức cao.

Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ và Trung Quốc thông báo rằng, hai nước đã nhất trí về việc "nhanh chóng" rút quân  tại khu vực Doklam.

Trong đoạn video được phát trên trang web chính thức của Bộ quốc phòng, ông Ngô cho biết: "Vào lúc 14:30 ngày 28/8, phía Ấn Độ đã rút tất cả nhân sự và thiết bị về biên giới của họ. Phía Trung Quốc xác nhận điều này ngay tại chỗ. Quân đội Trung Quốc sẽ duy trì tinh thần sẵn sàng và mạnh mẽ để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của đất nước ở mức cao...".

Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng lưu ý, rằng an ninh và ổn định dọc biên giới Trung Quốc - Ấn Độ là chìa khóa đối với an ninh khu vực và thế giới, cũng như đáp ứng lợi ích chung của cả hai nước và nhân dân của họ.

Phía Trung Quốc kêu gọi Ấn Độ cùng hợp tác đảm bảo hòa bình và an ninh trong khu vực biên giới, cũng như thúc đẩy sự phát triển mối quan hệ quân sự lành mạnh giữa hai nước.

Bày tỏ việc Trung Quốc sẵn sàng đóng góp cho hòa bình thế giới, đại diện Bộ quốc phòng Trung Quốc nhấn mạnh: "Quân đội Trung Quốc có sự tự tin và khả năng để bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh và lợi ích phát triển của mình".

Căng thẳng giữa Trung Quốc và Ấn Độ liên quan đến tình hình khu vực cao nguyên Doklam - khu vực biên giới nằm ở ngã ba của Ấn Độ - Trung Quốc - Bhutan- nổ ra từ giữa tháng Sáu. Khi đó, công nhân Trung Quốc đã tiến hành xây dựng một con đường đi cao nguyên, vấp phải sự phản đối từ phía Bhutan. Ấn Độ cho rằng động thái này của Bắc Kinh là để mở đường cho nước này tiến vào các bang khu vực Đông Bắc của New Delhi. Chính quyền Bhutan cũng phản đối hoạt động xây dựng đường sá này của Trung Quốc trên lãnh thổ của mình. Một vài ngày sau, quân đội của Ấn Độ, quốc gia có quan hệ thân thiết với Bhutan, đã vượt qua biên giới quốc gia và giao tranh với quân đội Trung Quốc.

Đức Dũng (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !