Quân đội Trung Quốc lại thêm 2 lần "mò" sang đất Ấn Độ
Nguồn tin từ chính phủ Ấn Độ cho hay hai đợt xâm phạm lãnh thổ này được quân đội Trung Quốc tiến hành cùng một lúc tại khu vực dọc con đường đang xây bên hồ Pangong, phía đông vùng Ladakh và nhánh phía bắc con sông này cách vùng Leh 168 km hôm 22/10.
Ngay lập tức, lực lượng biên phòng Ấn Độ - Tây Tạng đã có phản ứng trước hành động xâm phạm lãnh thổ của quân đội Trung Quốc. Trước hết, họ đã ngăn lính Trung Quốc chèo thuyền vượt qua Đường kiểm soát thực tế, ranh giới tạm thời giữa Bắc Kinh – New Delhi được 2 nước thỏa thuận trong hiệp ước ký kết năm 1993.
![]() |
Binh sĩ Trung Quốc đóng quân tại phía nam Tây Tạng nghỉ ăn trưa bên hồPangong. |
Theo đó, lực lượng biên phòng Ấn Độ - Tây Tạng đã huy động 2 tàu cao tốc mua của Mỹ, trang bị radar, thiết bị hồng ngoại và GPS để đánh chặn tàu Trung Quốc. Hai chiếc tàu này đã chở theo 15 binh sĩ và các trang thiết bị tương đương với phía Trung Quốc, Times of India cho hay.
Trong khi đó, những binh sĩ Trung Quốc dùng xe địa hình leo núi cũng đã bị lực lượng biên phòng Ấn Độ - Tây Tạng ngăn chặn trước khi họ vượt qua Đường kiểm soát thực tế trên bộ.
Chia sẻ với Thời báo Hoàn Cầu, chuyên gia Fu Xiaoqiang tại Viện Các mối quan hệ quốc tế đương thời của Trung Quốc nhận định hồ Pangong là khu vực tranh chấp giữa Bắc Kinh và New Delhi, nằm tại tỉnh Ngari của Tây Tạng.
Theo ông Fu, gần đây, 2/3 diện tích con hồ đã nằm dưới sự kiểm soát của chính quyền Trung Quốc và 1/3 diện tích còn lại do Ấn Độ quản lý. Tuy nhiên, chuyên gia Fu cho rằng so với những khu vực khác, hồ Pangong hiện là vùng đất tranh chấp khá yên bình giữa Trung Quốc và Ấn Độ.
Ông Fu cũng cáo buộc Thủ tướng Narendra Modi đang tận dụng các cáo buộc Trung Quốc xâm phạm lãnh thổ Ấn Độ nằm trên Đường kiểm soát thực tế, để che giấu tham vọng chiếm khu vực miền nam Tây Tạng.
![]() |
Khu vực biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc tại đèoNathula. |
Với sự hỗ trợ từ phía Nhật Bản, Ấn Độ hiện đang triển khai xây dựng 2.000 km đường cao tốc chiến lược chạy dọc vùng biên giới giữa Bắc Kinh và New Delhi. Ngoài ra, thêm 10.000 binh sĩ cũng đang được triển khai tới khu vực phía đông đường Đường kiểm soát thực tế nhằm tăng số lượng quân nhân hoạt động trong lực lượng biên phòng.
Trong hơn 1 thế kỷ qua, mối quan hệ giữa Ấn Độ và Trung Quốc đã không ít lần rơi vào vòng căng thẳng do tranh chấp chủ quyền biên giới tại Arunachal Pradesh, khu vực chính thức trở thành một bang của Ấn Độ vào tháng 2/1987. Trong khi đó, Bắc Kinh vẫn luôn cho rằng bang Arunachal Pradesh là một vùng đất chiến lược quan trọng tại quận Tawang thuộc Tây Tạng.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Times of India, một nhật báo tiếng Anh được đọc nhiều nhất ở Ấn Độ.