Quân đội Thái Lan quyết 'đứng ngoài' dù lãnh đạo biểu tình yêu cầu

Hôm 14/12, Tư lệnh tối cao quân đội Thái Lan đã bác bỏ lời kêu gọi can thiệp hỗ trợ người biểu tình lật đổ chính phủ từ phía Suthep Thaugsuban, lãnh đạo biểu tình ở Thái Lan.
Những cuộc biểu tình kéo dài trong nhiều tuần qua đã khiến Thủ tướng Yingluck Shinawatra kêu gọi bầu cử sớm vào ngày 2/2/2014 nhưng những người biểu tình đối lập lại không đồng ý bầu cử mà muốn thành lập một ‘hội đồng nhân dân’ không qua bầu cử.

Quân đội Thái Lan quyết 'đứng ngoài' dù lãnh đạo biểu tình yêu cầu - ảnh 1

Tư lệnh tối cao của quân đội Thái Lan, ông Thanasak Patimaprakorn (thứ 2 từ trái sang) bác bỏ yêu cầu của lãnh đạo biểu tình.

Đáp lại lời kêu gọi của lãnh đạo biểu tình Suthep Thaugsuban rằng quân đội nên "đứng bên cạnh người dân" trong các cuộc biểu tình để lật đổ chính phủ của bà Yingluck, Tư lệnh tối cao của quân đội Thái Lan, ông Thanasak Patimaprakorn nói rằng "cách tốt nhất để giải quyết vấn đề này là thông qua đàm phán".

Phát biểu trong một diễn đàn có sự tham dự của những người đứng đầu lực lượng hải quân và không quân, nhưng không có các thành viên của chính phủ và những nhóm ủng hộ Thaksin, ông Thanasak nói: "Những người quan sát trung lập cần giám sát cuộc bầu cử sắp tới và chắc chắn rằng nó sẽ diễn ra vào ngày 2/2/2014 tới".

Trong nhiều ngày qua, Suthep đã kêu gọi tổ chức cuộc họp công khai giữa các tướng lĩnh quân đội và người biểu tình để thuyết phục quân đội đứng về phía mình lật đổ chính phủ.

Phát biểu trong một cuộc gặp trên truyền hình có sự tham dự của nhiều học giả và doanh nhân, Suthep tuyên bố: "Chúng tôi có thể tiếp tục chiến đấu trong một năm nữa và sẽ có nhiều người tham gia hơn nữa, nhưng tôi biết điều này sẽ gây ảnh hưởng đến nền kinh tế . Tôi đã cố gắng để chấm dứt tình trạng này sớm hơn, nhưng chính phủ vẫn cố nắm quyền lực, do đó, tôi đang chờ đợi quyết định của các bạn".

Phạm Khánh

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !