Quân đội Thái Lan mạnh tay thiết quân luật
Quyết định thiết quân luật được chính Tư lệnh Lục quân Thái Lan, Tướng Prayuth Chan- Ocha ký.
Theo bộ luật năm 1914, quân đội Thái Lan có quyền can thiệp giải quyết tình hình chính sự trong giai đoạn khủng hoảng. Lực lượng quân đội Hoàng gia Thái Lan khẳng định họ buộc phải ra tay bởi khả năng các cuộc tuần hành quy mô lớn trong thời gian tới giữa các đảng phái chính trị đối lập sẽ "ảnh hưởng tới tình hình an ninh quốc gia, tính mạng cũng như tài sản của người dân".
![]() |
Quân đội Thái Lan được triển khai làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình và trật tự |
Theo kênh truyền hình Channel 5, quân đội Thái Lan nhấn mạnh thiết quân luật là nhằm "khôi phục hòa bình và trật tự cho mọi người dân thuộc tất cả các đảng phái" và đây "không phải là một cuộc đảo chính. Người dân không cần lo lắng, họ cứ sống bình thường".
Theo đó, quân đội Thái Lan đã được huy động làm nhiệm vụ "gìn giữ hòa bình và trật tự". Một số binh sĩ còn được cử tới các đài truyền hình tư nhân tại Bangkok.
Trả lời hãng tin AP, một quan chức quân đội Thái Lan giấu tên cho biết: "Đây hoàn toàn không phải là một cuộc đảo chính. Thiết quân luật là hành động nhằm gây dựng sự an toàn cho người dân do đó họ cứ hoạt động như thường ngày".
Trong hơn 80 năm qua, Thái Lan từng chứng kiến 18 cuộc đảo chính và lần gần nhất là sự kiện lật đổ cựu Thủ tướng Thanksin Shinawatra hồi năm 2006.
"Tôi cho rằng Tướng Prayuth quyết định tuyên bố tình trạng thiết quân luật mà không cần thông qua chính phủ. Quyết định của Tướng Prayuth nhằm trung hòa cuộc đối đầu giữa đảng PDRC và những người ủng hộ chính phủ. Thậm chí, phe ủng hộ chính phủ còn đe dọa tấn công đáp trả nếu lực lượng của thủ lĩnh biểu tình Suthep bắt giữ một số vị bộ trưởng", chuyên gia phân tích quân sự và khoa học chính trị tại Đại học Chulalongkorn, ông Panitan Wattanayagorn nhận định.