Quân đội Thái Lan bảo vệ an ninh cho cuộc bầu cử sắp tới?
Hôm 26/12, chính quyền của Thủ tướng Thái Lan - Yingluck Shinawatra cũng đã bác bỏ lời kêu gọi của Ủy ban bầu cử đề xuất hoãn vô thời hạn các cuộc bầu cử dự kiến tổ chức vào tháng 2/2014 sau khi một cảnh sát bị bắn chết trong lúc giải tán đám đông biểu tình tại thủ đô Bangkok cùng ngày.
Bộ Y tế Công cộng Thái Lan thông báo một người dân 30 tuổi bị đạn bắn trúng ngực đã qua đời vào sáng sớm hôm nay (27/12) sau khi được điều trị trong bệnh viện. Theo đó 153 người bị thương đã được đưa tới bệnh viện và 38 người vẫn nằm viện.
"Tôi sẽ đề nghị quân đội tham gia bảo vệ an ninh tại các điểm bầu cử diễn ra vào ngày 2/2 tới", Phó thủ tướng Thái Lan - Surapong Tovichakchaikul phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia.
Hiện nay, chính quyền của bà Yingluck vẫn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của người dân sinh sống tại miền bắc đất nước. Tuy nhiên, Thủ tướng Yingluck đang đối mặt với không ít khó khăn nhằm giải tán các cuộc biểu tình đường phố tại thủ đô Bangkok trong nhiều tuần qua. Những người biểu tình phe đối lập tại Thái Lan đòi lật đổ nữ thủ tướng và cả chính quyền của bà.
Hôm 26/12, cảnh sát Bangkok đã buộc phải dùng hơi cay và đạn cao su để đối phó với những người biểu tình khi họ cố tình xông vào một sân vận động tại thủ đô - nơi các ứng cử viên đăng ký cho cuộc bầu cử ngày 2/2 tới. Lực lượng an ninh Thái Lan phủ nhận cáo buộc họ đã bắn đạn thật vào người biểu tình.
Chính trường Thái Lan liên tiếp rơi vào bất ổn sau khi anh trai của bà Yingluck – cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra bị quân đội lật đổ cách đây 7 năm trước cáo buộc tham nhũng.
Hiện nay, quân đội Thái Lan vẫn giữ nguyên lập trường đứng ngoài những bất ổn chính trị trong nước và chỉ điều động một số ít binh sĩ không trang bị vũ khí tới bảo vệ các tòa nhà chính phủ.
Những cuộc biểu tình kéo dài nhiều tuần qua với số người tham gia lên tới hàng chục ngàn người tại Thái Lan đã cướp đi sinh mạng của 7 người và khiến khoảng 400 người khác bị thương.