Quân đội Syria và Jordan nổ súng giao tranh ở biên giới
Quân đội Syria và Jordan nổ súng giao tranh ở biên giới
Lộ diện đặc phái viên mới của LHQ về Syria
Hàng chục quốc gia đến Iran họp bàn về Syria
Iran quyết không để chính quyền Assad sụp đổ
Hôm qua, quân đội Syria và Jordan đã bắn nhau tại biên giới 2 nước. |
Một nhà hoạt động đối lập Syria chứng kiến vụ đụng độ cho biết xe bọc thép xuất hiện khi quân đội 2 nước giao tranh tại vùng Tel Shihab-Turra, cách thủ đô Amman của Jordan khoảng 80 km về phía bắc và vụ đụng độ xảy ra khi người tị nạn Syria đang vượt biên sang Jordan.
“Phía Syria bắn qua biên giới và sau đó hai bên bắn qua lại. Các báo cáo ban đầu cho biết phía không ai bị thiệt mạng bên phía Jordan.
Trước đó, truyền thông phương Tây loan tin rằng quân đội Jordan đã từng bắn vào vùng biên giới để ngăn quân đội Syria bắn vào người tị nạn.
Các quốc gia phương Tây và các nước trong khu vực vẫn lo ngại rằng cuộc xung đột Syria sẽ lan sang các nước láng giềng. Hiện cuộc nổi dậy bắt đầu cách đây 17 tháng đã biến thành cuộc nội chiến giữa một bên là lực lượng nổi dậy được các nước phương Tây hậu thuẫn và một bên là quân đội của Tổng thống Assad được Nga và Iran ủng hộ.
Đường biên giới dài giữa Syria và Jordan đã trở thành con đường đào tẩu cho nhiều người phản đối ông Assad, trong đó có cựu thủ tướng Syria Riad Hijab, người đã rời bỏ Syria và chạy sang Jordan.
Tại thành phố lớn nhất và trung tâm thương mại của Syria, Aleppo, sau khi bị quân đội của Tổng thống Assad đánh bật ra khỏi quận quan trọng nhất của thành phố này, lực lượng nổi dậy tuyên bố sẽ đánh trả. Còn người dân của thành phố 2,5 triệu dân này đang bỏ chạy trong những chiếc xe hơi chất đầy đồ đạc.
Quân đội của Tổng thống Assad đã đánh bật quân nổi dậy ra khỏi thủ đô Damascus nhưng tại thành phố Aleppo thì hai bên vẫn đang tiếp tục giằng co.
Hôm qua, các phóng viên của Reuters đã chứng kiến cảnh người dân Aleppo thu xếp đồ đạc bỏ chạy trong khi có ít nhất 2 chiếc máy bay và một chiếc máy bay không người lái của không quân Syria bay lượn trên đầu.
Trong khi đó, Hoa Kỳ hôm qua áp đặt vòng cấm vận mới nhằm đến công ty dầu mỏ nhà nước Syria Sytrol vì đã giao dịch làm ăn với Iran và áp đặt lệnh cấm vận đối với nhóm Hezbollah vì đã trợ giúp chính quyền Syria.
Hôm nay, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton sẽ đến Thổ Nhĩ Kỳ để nghe các quan chức nước này phân tích về sự ra đời của một loạt các phe nhóm chính trị ở Syria.
Lê Dung