Quân đội Syria "dính đòn đau"
Quân đội Syria "dính đòn đau"
Nga, Trung đồng thuận về Syria, Triều Tiên
Nga: "Những người bạn của Syria" không thật lòng
![]() |
Trưởng đoàn gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc, Herve Ladsous cáo buộc cả hai bên đều vi phạm kế hoạch hoà bình do đặc phái viên chung của Liên hợp quốc và Liên đoàn Ảrập, ông Kofi Annan đề xuất - Ảnh: AAP |
Mười lăm người thuộc quân đội Syria trong đó có hai tướng lĩnh đã tử trận trong một trận phục kích của phiến quân vào lúc rạng sáng tại tỉnh miền Bắc Aleppo. Tổ chức Quan sát Nhân quyền Syria cho hay, hai người thuộc phe phiến quân cũng đã tử vong trong trận phục kích này.
Tờ Telegraph của Anh đưa tin, các cuộc giao tranh khác gần thủ đô Damacus cũng đã cướp đi tính mạng của 6 binh sĩ trong trận pháo kích của quân đội vào tỉnh miền Đông, Deir Ezzor.
Các cuộc trạm chán chết chóc đã xảy ra chỉ một ngày sau khi Liên Hợp quốc lên tiếng buộc tội cả hai bên, chính quyền và các phe đối lập vi phạm lệnh ngừng bắn, một trong những nội dung cơ bản được nêu ra trong kế hoạch hoà bình do đặc phái viên chung của Liên hợp quốc và Liên đoàn Ảrập, ông Kofi Annan đề xuất.
Cho đến nay, theo con số chính thức do Liên hợp quốc đưa ra thì đã có hơn 9.000 người đã thiệt mạng tại Syria kể từ khi cuộc nổi dậy phản đối chính quyền nổ ra vào tháng 3 năm ngoái. Trong khi đó, cơ quan quan sát nhân quyền thì đưa ra con số lên đến hơn 11.100 người.
Ngay sau khi thông tin về vụ đụng độ này được công bố, Nga đã lên tiếng đổ lỗi cho những "kẻ khủng bố" vì những cuộc tấn công gần đây ở Syria và buộc tội các phiến quân đã tiến hành chiến dịch có toan tính nhằm đảm bảo kế hoạch hoà bình của ông Kofi Annan đổ bể.
Bình luận đưa ra rất rõ ràng rằng Nga, một đồng minh thân cận của chính quyền tổng thống Bashar al-Assad, sẽ tiếp tục quay mũi dùi chỉ trích những vi phạm lệnh ngừng bắn về phía các phe đối lập.
Nga cương quyết lên án các cuộc xông kích khủng bố mới đây", Bộ ngoại giao Nga đưa ra bình luận trong một thông cáo báo chí, ý muốn ám chỉ đến các trận đánh bom ở Idlib và vụ tấn công vào ngân hàng trung ương Syria vào hôm thứ 2.
Các vụ tấn công, về bản chất chính là một chiến dịch trên diện rộng được tiến hành với mục đích gây bây ổn tình hình và phá hoại kế hoạch của ông Annan", thông cáo viết.
Hãng tin Reuters trích dẫn nội dung trong thông cáo ghi, hàng loạt các vụ nổ rõ ràng là được tính toán để tiến hành vào đúng thời điểm thiếu tá người Na Uy, Robert Mood, trưởng đoàn đặc nhiệm của Liên hợp quốc đến Damacus.
"Chúng tôi tin rằng đây chính là nhiện vụ của cộng đồng quốc tế cần hành động để ngăn chặn hành động phá hoại kế hoạch hoà bình của đặc phái viên chung của cả Liên hợp quốc và Liên đoàn Ả rập. Về phần mình, chúng tôi cũng sẽ làm mọi cách liên quan đến trách nhiệm của mình để bảo đảm bạo lực ở Syria chấm dứt càng sớm càng tốt", nội dung thông cáo ghi.
Trưởng đoàn gìn giữ hoà bình Liên Hợp quốc, ông Herve Ladsous cho hay quân đội Syria đã tấn công rất ác liệt tại các thành phố và rằng cả hai phía chính phủ và phiến quân đều đã vi phạm lệnh ngừng bắn.
Ông này cũng cho hay, cho đến nay LHQ mới chỉ gửi một nhóm gồm 150 quan sát viên đến Syria so với 300 theo kế hoạch ban đầu. Tuy nhiên, phía Syria đã từ chối cấp thị thực cho 3 quan sát viên nằm trong danh sách đề xuất.
Còn người phát ngôn Bộ ngoại giao Syria, ông Jihad Makdisi thì bác bỏ thông tin từ chối thị thực nhập cảnh mà nói rằng thoả thuận về quốc tịch các quan sát viên có thể ra vào nước này đã được bàn thảo một cách rất rõ ràng trong các cuộc thương thuyết trước đó.
Hoa Tạ