Quân đội Philippines tránh đối đầu quân sự trên Biển Đông
Trong lệnh đầu tiên gửi cho Philippines ngày 27/8, Tòa án cũng hướng dẫn Manila “đề cập đầy đủ về mọi vấn đề, trong đó có các vấn đề liên quan tới thẩm quyền xét xử của Tòa án Liên Hợp Quốc, cơ sở cho tuyên bố của Philippines và căn cứ của vụ tranh chấp”.
![]() |
Người dân Philippines biểu tình phản đối Trung Quốc chiếm bãi cạn Scarborough trên Biển Đông năm 2012. |
Lệnh của tòa án đề ra thời gian biểu cho việc phân xử và Các qui tắc tố tụng của tòa. Trước khi đề ra Các qui tắc tố tụng và thời gian biểu, Tòa án trọng tài đã gửi bản thảo Các qui tắc tố tụng cho Philippines và Trung Quốc để hai bên phản hồi.
Vào ngày 31/7, Philippines đã gửi phản hồi về bản thảo Các qui tắc tố tụng. Ngày 1/8, Trung Quốc gửi văn bản phản đối tới Tòa án trọng tài thường trực, tái khẳng định lập trường của nước này là “không chấp nhận đề xuất dùng trọng tài phân xử của Philippines” và tuyên bố sẽ không tham gia vào qui trình pháp lý của vụ kiện.
Ngày 22/1, Philippines bắt đầu đệ đơn kiện lên Tòa án. Ngày 19/2, Trung Quốc phản hồi bằng thư ngoại giao tới Philippines, khẳng định sẽ không tham gia vào vụ kiện.
“Sau khi lắng nghe ý kiến của hai bên, Tòa án trọng tài cũng sẽ đưa ra thêm quyết định về qui trình thủ tục trong đó sẽ xem xét và lên kế hoạch để bổ sung hồ sơ cũng như chất vấn”, Tòa án cho biết.
Trong khi đó, cũng trong ngày hôm qua, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Philippines cho hay quân đội nước này sẽ tuân thủ chính sách “không đối đầu” ngay cả khi nước này nhận thêm vũ khí từ các nước khác và cho phép Mỹ tăng cường hiện diện quân sự.
Tổng tư lệnh, Tướng Emmanuel Bautista cho hay Philippines đang xây dựng “năng lực quốc phòng tối thiểu” để bảo vệ lãnh thổ và “ít nhất là ngăn chặn hoặc khiến bất kì kẻ xâm lược nào phải dè chừng và nghĩ kĩ trước khi có hành động thù địch nào (chống Philippines)”.
Tướng Bautista không nói Trung Quốc là mối lo ngại của Philippines nhưng Manila liên tục phản đối các hành động của Trung Quốc xâm nhập vào lãnh hải nước này trong những năm gần đây. Trong số đó là việc Trung Quốc chiếm giữ bãi cạn Scarborough hồi năm ngoái.
Trung Quốc bác bỏ các cáo buộc của Philippines và tuyên bố chủ quyền với gần như toàn bộ Biển Đông.