Quân đội Philippines cử tướng mới cho Biển Đông
“Thiếu tướng hãy thực thi nhiệm vụ là người bảo vệ nhân dân cũng như chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước”, Chủ tịch hội đồng tham mưu liên quân Philippines Emmanuel Bautista nói với ông Guerrero.
![]() |
| Lính thủy đánh bộ Philippines. |
Tuyên dương ông Sabban về những nỗ lực về mặt quốc phòng nhằm chống lại những mối đe dọa đối với chủ quyền của Philippines, ông Bautisa nói rằng ông hi vọng Tướng Guerrero và quân đội của mình sẽ làm được điều tương tự.
Mặc dù lãnh đạo một lực lượng không quân và hải quân rất sơ sài nhưng ông Sabban vẫn đứng lên đối đầu với quân đội Trung Quốc trong cuộc tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông.
Hôm qua, ông Sabban nói rằng ông sẽ rời Wescom với sự thành công vang dội. Ông Sabban cho rằng dưới sự lãnh đạo của ông, Wescom đã thể hiện một thông điệp rõ nét tới Trung Quốc rằng Philippines sẽ không lùi bước trong việc bảo vệ sự toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ của mình.
“Khi chúng ta tiến hành các hoạt động khảo sát địa chất ở Biển Tây Philippines (Biển Đông), một số tàu nước ngoài đã tìm cách quấy rối chúng ta và tuyên bố rằng đó là lãnh hải của họ. Nhưng chúng ta đã quay trở lại nhằm đảo bảo với các nhà khai thác, các công ty dầu mỏ rằng chúng ta có mặt ở đây để duy trì an ninh cho họ và để họ có thể tiếp tục công cuộc khai thác tài nguyên tự nhiên của chúng ta”, ông Sabban nói.
Phát biểu trong lúc nhận vị trí mới, Tướng Guerrero “thề” sẽ tiếp tục theo đuổi hết mình những nhiệm vụ mà người tiền nhiệm Sabban đã làm khi là lãnh đạo Wescom.
Ông cũng tuyên bố rằng ông sẽ làm những gì tốt nhất cho Philippines về cuộc tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông giữa Philippines và Trung Quốc cũng như các quốc gia khác.
Trong ngày đầu tiên giữ chức Tổng tư lệnh Wescom, Tướng Guerrero đã ngay lập tức phải đối phó với tuyên bố của Trung Quốc rằng nước này sẽ điều động con tàu tuần tra lớn nhất của mình ra Biển Đông.
Một tờ báo của Trung Quốc cho biết con tàu Ngư Chính 312 (Yuzheng 312) đã rời Quảng Châu để ra Biển Đông bảo vệ lợi ích của các ngư dân nước này.
Một quan chức cấp cao của Wescom cho biết ngay khi tàu hải giám của Trung Quốc đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Philippines thì lực lượng này sẽ ngay lập tức thông báo cho Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao để nghe hướng dẫn.
“Chúng tôi điều các máy bay do thám tới giám sát các hoạt động ở Biển Tây Philippines”, vị quan chức này nói.
“Điều đó không có nghĩa là chúng tôi sẽ tới đó để chiến đấu. Chúng tôi có các qui định để hành động. Một khi chúng tôi phát hiện thấy họ có mặt ở lãnh hải của Philipines thì chúng tôi sẽ báo cáo lên các cấp cao hơn để gửi công hàm ngoại giao phản đối”, vị quan chức này tuyên bố.
