Quân đội Nga tiếp nhận tên lửa S-350 hạ "mọi vũ khí tấn công trên không hiện đại"
TASS đưa tin, theo tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Nga, nhóm binh sĩ phòng không sẽ bắt đầu được học cách vận hành hệ thống S-350 Vityaz tại trung tâm huấn luyện Gatchina, phía tây bắc nước Nga.
Hệ thống phòng không S-350 Vityaz của Nga. (Ảnh minh họa) |
“Tổ hợp tên lửa phòng không S-350 Vityaz tối tân nhất đã có mặt tại Lực lượng Hàng không Vũ trụ và được đặt ở trung tâm huấn luyện tại Gatchina”, TASS dẫn tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Nga.
Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, trung tâm huấn luyện Gatchina đã cho tổ chức một cuộc tập trận phát hiện và tiêu diệt máy bay địch bằng hệ thống S-350 Vityaz.
Trước đó, Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã cho thử nghiệm hệ thống tên lửa đất đối không S-350 Vityaz tại trường bắn ở phía nam vùng Astrakhan. Tổ hợp S-350 Vityaz đầu tiên được chuyển giao cho quân đội Nga vào tháng 12/2019.
S-350 Vityaz là hệ thống tên lửa đất đối không di động được nhà sản xuất quốc phòng Almaz-Antey phát triển. Hệ thống được thiết kế để bảo vệ quốc gia, các cơ sở quốc phòng và công nghiệp cũng như đối phó với tất cả vũ khí tấn công trên không hiện đại trong tương lai.
Tầm bắn của S-350 Vityaz là 120 km và tên lửa được hệ thống phóng có thể bay cao hơn 30 km. Hệ thống chỉ mất 5 phút triển khai là có thể tham chiến.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, Lực lượng Hàng không Vũ trụ đã nhận được 144 bệ phóng S-350 Vityaz vào cuối năm 2017. Phần lớn 150 bệ phóng S-350 Vityaz sẽ được chuyển giao cho Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga vào cuối năm 2027.
Còn theo chương trình trang bị vũ khí quốc gia giai đoạn năm 2018 – 2027, Nga sẽ chuyển 12 tiểu đoàn S-350 Vityaz cho Lực lượng Hàng không Vũ trụ. Mỗi tiểu đoàn được trang bị 12 bệ phóng và mỗi bệ phóng có 12 tên lửa phòng không.
Ngoài ra, mỗi tiểu đoàn S-350 Vityaz còn có 3 trạm radar đa chức năng, có thể theo dõi đồng thời 100 mục tiêu. Một bệ phóng S-350 Vityaz có thể bắn hạ 16 mục tiêu khí động học hoặc 12 mục tiêu đạn đạo.