Quân đội Nga tại biên giới Ukraine - Bài toán khó với Mỹ, NATO
Tuy nhiên, giới chức Mỹ và Ukraine lại không thể nắm bắt chính xác số binh sĩ được Nga triển khai tới khu vực này mà chỉ có thể khẳng định trong những tuần gần đây, con số này ngày một tăng nhanh. Trong khi đó, phía Nga khẳng định hoạt động điều quân chỉ nhằm phục vụ cho các cuộc tập trận quân sự tại khu vực phía nam và tây thuộc lãnh thổ Nga.
Quan điểm của các bên về hoạt động quân sự của Nga gần biên giới Ukraine:
Mỹ
![]() |
Quân đội Nga tham gia một cuộc tập trận |
Hồi tuần trước, hai quan chức Mỹ cho rằng Nga đã triển khai khoảng 40.000 binh sĩ tới sát biên giới phía tây Ukraine. Tuy nhiên, hai quan chức này cũng nhấn mạnh họ không thể xác định chính xác số binh sĩ Nga bởi mọi dự báo đều chỉ dựa trên hình ảnh vệ tinh trong khi các đơn vị quân đội Nga lại liên tục di chuyển.
Hôm 31/3, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Jen Psaki cho biết nếu các bản báo cáo về việc Nga đã rút quân khỏi khu vực biên giới là chính xác, "đây sẽ là một động thái đáng mừng".
Trước đó, hôm 26/3, nguồn tin tình báo Mỹ dự báo các đơn vị quân đội Nga sẽ tiến vào khu vực phía đông Ukraine.
Theo giới chức Mỹ, quân đội Nga đã triển khai hơn 30.000 binh sĩ tới vùng biên giới phía đông Ukraine – "quá nhiều" so với quy mô của một cuộc tập trận. Ngoài ra, không có dấu hiệu cho thấy quân đội Nga định rút quân về căn cứ. Trong khi đó, các lực lượng được Nga điều tới sát biên giới Ukraine lại là những đơn vị "cơ động" di chuyển nhanh và lực lượng pháo phòng không.
Không chỉ khu vực biên giới phía đông Ukraine, Nga còn triển khai các đơn vị đặc nhiệm, không quân, không vận và nhiều lực lượng khác tại một vài khu vực trên lãnh thổ nước này.
Các nguồn tin tình báo cũng nhấn mạnh ngày càng nhiều binh sĩ Nga được "tăng viện" tới khu vực biên giới phía đông Ukraine. trong đó, tất cả các binh sĩ đã được đặt vào vị trí sẵn sàng triển khai tấn công.
Theo giới chức Mỹ, khả năng Nga đưa quân tới 3 thành phố phía đông Ukraine gồm Kharkiv, Luhansk và Donetsk. Trong khi, cơ quan tình báo Mỹ cho biết, gần đây, các binh sĩ Nga còn chốt chặn tại Rostov, Kursk và Belgorod.
Trong phiên họp tại Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Hải quân John Kirby nhấn mạnh Mỹ "không phát hiện thấy bằng chứng" quân đội Nga đang triển khai các cuộc tập trận quân sự dọc khu vực biên giới với Ukraine. Dù tổ chức tập trận hay không, sự hiện diện của quân đội Nga tại khu vực này không thể giúp hạ nhiệt tình hình căng thẳng tại Ukraine.
Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu khẳng định với người đồng cấp Mỹ Chuck Hagel rằng quân đội Nga không có ý định xâm chiếm biên giới Ukraine và chỉ tiến hành các cuộc tập trận quân sự.
Hôm 28/3, Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng đã lên tiếng hối thúc Nga rút toàn bộ binh sĩ gần biên giới Ukraine. "Điều chúng ta cần làm ngay bay giờ là giải quyết và hạ nhiệt tình hình căng thẳng do đó Nga nên rút toàn bộ binh sĩ và bắt đầu đối thoại trực tiếp với chính phủ Ukraine cũng như cộng đồng quốc tế", ông Obama nói.
Ukraine
![]() |
Các lực lượng Nga hướng tới vùng biên giới giữa Crimea và vùngKherson của Ukraine |
Hôm 27/3, trả lời hãng tin CNN, phát ngôn viên Hội đồng An ninh và Quốc phòng quốc gia Ukraine cho biết giới chức nước này ước tính Nga đã triển khai 88.000 binh sĩ tới khu vực biên giới phía đông.
Trước đó, nguồn tin từ Hội đồng An ninh và Quốc phòng quốc gia Ukraine cho hay con số này lên tới 100.000 binh sĩ bao gồm các đơn vị không trực tiếp đóng quân tại vùng biên giới giáp với Ukraine nhưng có thể ứng viện nhanh chóng trong trường hợp Nga xâm lược Ukraine.
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Ukraine cho hay "một lượng lớn thiết bị quân sự đang được tập trung" tại vùng Bryansk thuộc Nga cũng như nằm sát với biên giới phía đông bắc của Ukraine và Belarus, gần với thị trấn Churovichi và Klimovskiy và chỉ cách khu vực biên giới 18 km.
Hôm 25/3, hai chiếc tàu hỏa dài 60 toa của Nga đã tới nhà ga Klimovo, cách thị trấn Churovichi khoảng 26 km về phía đông bắc mang theo binh lính và thiết bị quân sự. Trong khi đó, nguồn tin tình báo Ukraine cho hay các lều bạt, hệ thống thông tin, cơ sở y tế cũng được dựng tại khu vực này.
Thậm chí, Nga còn đang triển khai các hoạt động tình báo trên không phận tại các khu vực biên giới Ukraine. Theo đó, 40 máy bay không người lái của Nga đã xuất hiện trong 2 ngày đầu tuần này tại khu vực biên giới phía đông do Ukraine kiểm soát.
Nga
![]() |
Nga vận chuyển thiết bị quân sự tới khu vực sát biên giới Ukraine |
Bộ Quốc phòng Nga cho biết nước này đang tiến hành các cuộc tập trận đột xuất tại một số quận phía nam và tây. Trong đó, số binh sĩ Nga được triển khai tham gia các cuộc tập trận có số lượng nhỏ hơn nhiều so với thông tin từ Washington và Kiev.
Hôm 31/3, hãng tin ITAR-Tass đưa tin một tiểu đoàn bộ binh Nga đã được lệnh rút quân khỏi khu vực phía nam Rostov của Nga sau khi hoàn thành chương trình tập trận.
Theo nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga, tiểu đoàn này đã quay trở về căn cứ tại vùng Samara, cách khu vực biên giới hàng trăm dặm. Mặc dù, số lượng binh sĩ được lệnh rút quân không được Nga công bố song với quy mô của một tiểu đoàn thì con số này vào khoảng vài trăm người.
Trước đó, hôm 13/3, Nga cho biết khoảng 8.500 binh sĩ thuộc các đơn vị pháo binh đang tham gia đợt huấn luyện sử dụng nhiều loại vũ khí như súng phóng lựu bắn liên tục, súng bắn đạn trái phá và pháo chống tăng tại khu vực quân sự phía nam. Những cuộc tập trận này diễn ra tại vùng Rostov, Belgorod, Kursk và Tambov gần biên giới với Ukraine.
Trong khi đó, hôm 11/3, Bộ Quốc phòng Nga thông báo khoảng 4.000 lính dù tham gia một cuộc tập trận trên không tại khu quân sự phía tây của Nga bao gồm vùng Kursk sát biên giới với Ukraine.
Còn theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, khoảng 22.000 binh sĩ Nga đã được huy động tới Crimea vào hồi tuần trước. Trong khi, theo bản hợp đồng thuê đất đóng căn cứ hải quân tại thành phố Sevastopol, Nga được phép triển khai 25.000 quân tại Crimea.
NATO
![]() |
Binh sĩ Ukraine rời khỏi căn cứ bị Nga chiếm đóng |
Hôm 31/3, Tổng thư ký Anders Fogh Rasmussen cho biết NATO "chưa thể xác nhận việc Nga đang rút binh lính khỏi khu vực biên giới Ukraine".
Trong tuyên bố hôm 23/3, Tướng Không quân Mỹ kiêm Tư lệnh tối cao NATO tại châu Âu, ông Philip Breedlove cho rằng các cuộc tập trận đột xuất của Nga là "điều đáng lo ngại" bởi đây được xem là phương thức để đưa toàn lực lượng Nga vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu mà không vấp phải phản ứng của NATO.
Ông Breedlove cũng đặc biệt quan ngại khả năng quân đội Nga tiến tới thành phố phía tây nam Ukraine Odessa và vùng tự trị Transnistria của Moldova.
Chuyên gia quốc phòng Anh
![]() |
Thành phố Sevastopol nơi đặt căn cứ Hạm đội Biển Đen của Nga tại bán đảo Crimea |
Chuyên gia phân tích quân đội Nga tại Viện Nghiên cứu RUSI (Anh), ông Igor Sutyagin cho rằng dựa trên nguồn tin từ Nga, Ukraine và phương Đông, Matxcova đã điều động 30.000 – 40.000 binh sĩ tới sát biên giới Ukraine.
Theo đó, Nga đang triển khai 4 nhóm quân tại vùng biên giới giáp với Ukraine. Nhóm thứ nhất tại Crimea và 3 nhóm còn lại hợp thành một hình tam giác hướng tới 3 thành phố của Ukraine bao gồm Kharkiv, Luhansk và Donetsk. Ngoài ra, Nga còn duy trì các lực lượng nằm sâu trong lãnh thổ nước này tại khu vực phía nam gần thành phố Taganrog và Rostov on Don với số lượng lớn tới hàng ngàn binh sĩ.
Ông Sutyagin nhấn mạnh ông không tin rằng các lực lượng quân đội Nga tại khu vực phía tây và nam đang tham gia các cuộc tập trận như tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga.
Theo ông Sutyagin, đây không phải là những khu vực thường được quân đội Nga tổ chức tập trận. Trong khi, các lực lượng quân đội Nga lại tản ra khắp một vùng rộng lớn với quy mô lớn hơn nhiều so với một cuộc tập trận.
"Nếu đây là một cuộc tập trận, nó là cuộc tập trận chuẩn bị xâm chiếm Ukraine", ông Sutyagin chia sẻ.
Chuyên gia Sutyagin cho rằng quân đội Nga sẽ không triển khai xâm lược ngay trong ngày mai nhưng rõ ràng giới hoạch định chính sách quân sự Nga đang cân nhắc khả chiếm vùng phía đông Ukraine để chia cắt khu vực này với toàn lãnh thổ còn lại.