Quân đội Nga – “Gấu” đã thức giấc

Tổng thống Putin đã chi 755 tỷ USD để đến 2020, Nga sẽ có một quân đội hiện đại với khoảng 1 triệu binh sỹ, hàng ngàn xe tăng và máy bay mới, hàng trăm vệ tinh mới cùng với đó là những loại vũ khí hiện đại nhất thế giới

Bài 1: Tham vọng "để phương Tây phải kính nể" của ông Putin

Kể từ khi trở lại chiếc ghế Tổng thống trong điện Kremlin, một trong những tham vọng và là mục tiêu lớn nhất mà ông V.Putin đã tuyên bố rất rành rọt là “khôi phục lại vị thế siêu cường của nước Nga và khiến các đối thủ phương Tây phải dành cho Nga sự kính trọng cần thiết”. Bên cạnh các mục tiêu kinh tế, kế hoạch của ông Putin là cải tổ lại sức mạnh của quân đội Nga.

Quân đội Nga – “Gấu” đã thức giấc - ảnh 1

Quân đội Nga đã chi khoảng 10 tỷ USD để hiện đại hóa hệ thống thông tin liên lạc.

Trong những lần phát biểu trước các quan chức và dân chúng Nga, Tổng thống Putin đã liên tục phát đi cảnh báo rằng, chính sự yếu ớt về sức mạnh quân sự khiến cho đất nước trở nên “mong manh và dễ vỡ” trước những sức ép từ bên ngoài và tiền đề cho những bất ổn từ bên trong. Ông khẳng định, nước Nga sẽ cần phải kế thừa truyền thống vẻ vang của Hồng quân Xô viết nhưng sẽ chuyển dịch cơ cấu để tiến tới xây dựng một quân đội có quy mô nhỏ hơn nhưng hiện đại hơn, cơ động hơn và được trang bị những công nghệ tiên tiến nhất theo tiêu chuẩn của một quân đội “hiện đại mang phong cách thế kỷ 21”.

Trong thông điệp được phát đi nhân ngày tưởng niệm “những người con đã bảo vệ Tổ quốc” hồi giữa năm 2013, Tổng thống Nga đã tuyên bố: “Việc đảm bảo nước Nga có một quân đội đáng tin cậy là ưu tiên hàng đầu trong chính sách của quốc gia. Thế giới hiện đại vẫn còn xa mới đạt tới sự hòa bình và an toàn. Những cuộc xung đột dai dẳng vẫn tiếp diễn và những cuộc chiến tranh mới vẫn liên tiếp nổ ra. Sự bất ổn ngày càng gia tăng trên khắp thế giới”.

Và ông Putin đã không nói suông. Nước Nga hiện đang trong quá trình đầu tư, xây dựng quân đội mạnh mẽ nhất kể từ khi Liên bang Xô viết sụp đổ. Ngân sách dành cho quốc phòng liên tục được gia tăng qua từng năm và ông vẫn đang tiếp tục thúc đẩy sự gia tăng này bất chấp những lời phản đối hoặc lo ngại về việc nó có thể sẽ khiến kinh tế Nga chững lại và lâm vào khó khăn.

Sự trỗi dậy với tốc độ rất cao của Nga đã khiến Mỹ không thể không quan tâm. Trong nhiều trường hợp, Washington thậm chí còn lo sợ về nước Nga hơn hẳn sự trỗi dậy của tiềm lực quân sự Trung Quốc bởi một điều đơn giản: Nga đang có một kho vũ khí hạt nhân chiến lược không thua kém Mỹ là bao nhiêu.

Có những chi tiết không mấy nổi bật nhưng thực tế lại phản ánh một sự thật khá hệ trọng. Sau nhiều năm “im hơi lặng tiếng”, các chuyến tuần tra Đại Tây Dương và Thái Bình Dương của những phi đội máy bay ném bom hàng nặng của Nga đã được nối lại và có tần suất ngày càng dày hơn.

Theo tiết lộ của Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu và Phó Thủ tướng phụ trách công nghiệp quốc phòng Dmitry Rogozin, những nỗ lực của Nga bắt đầu có hiệu quả. Cách đây vài năm, ngân sách dành cho lĩnh vực đóng tàu của Nga chưa bằng 10% so với của Hải quân Mỹ nhưng đến nay, hải quân Nga đã có nguồn ngân sách bằng khoảng 50% so với Mỹ và số tiền này đang được đầu tư vào việc đóng tàu chiến mới. 

Quân đội Nga – “Gấu” đã thức giấc - ảnh 2

Mục tiêu là đến năm 2020, khoảng 70% lực lượng hải quân Nga được trang bị những vũ khí, khí tài công nghệ mới. Và nếu kế hoạch này diễn ra suôn sẻ, khi đó Nga sẽ có khoảng 2.300 xe tăng thế hệ mới, 1.200 tiêm kích và trực thăng hiện đại, khoảng 50 tàu chiến  và 28 tàu ngầm mới cùng với khoảng 100 vệ tinh để nâng cao khả năng liên lạc, điều phối và chỉ huy các đơn vị quân đội của nước này. Ước tính, toàn bộ quá trình đầu tư này sẽ ngốn của nước Nga khoảng 755 tỷ USD.

Điều đáng nói hơn cả là toàn bộ quá trình “lột xác” này của quân đội Nga vẫn đang nhận được sự ủng hộ cần thiết của công chúng. Một cuộc thăm dò do Trung tâm Levada thực hiện mới đây cho thấy, có khoảng 46% người Nga tuyên bố ủng hộ việc gia tăng ngân sách quốc phòng kể cả việc này sẽ dẫn đến việc kinh tế giảm tốc hay trì trệ. Khoảng 41% cho biết họ “tạm thời ủng hộ” nhưng sẽ phản đối nếu ngân sách quốc phòng khiến kinh tế Nga sa sút. Cũng theo các nghiên cứu xã hội, đa phần người dân Nga cho rằng nếu họ không có một quân đội đủ mạnh, họ sẽ không thể bảo vệ được những nguồn tài nguyên của mình và nước Nga sẽ không có chỗ đứng trong tương lai.

Nhưng thực tế đang chứng minh nói thì luôn dễ hơn làm hay kế hoạch là một chuyện còn thực hiện lại là chuyện rất khác và hành trình hiện đại hóa của quân đội Nga đang gặp vô số những khó khăn.

(Còn nữa)

Bài 2: Không phải cứ có tiền là xong

Lương Minh

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !