Quân đội Mỹ vẽ kế hoạch áp đặt vùng cấm bay ở Syria
Được Nhà Trắng đề nghị xây dựng các phương án cho Syria, các nhà lập kế hoạch quân sự cho biết đã tạo ra một khu vực để đào tạo và vũ trang cho các lực lượng nổi dậy để ngăn chặn máy bay Syria tiếp cận biên giới với Jordan.
![]() |
Các nhà hoạch định quân sự Mỹ vừa đề xuất nước này áp đặt vùng cấm bay đối với Syria. |
Theo các quan chức Mỹ, để thực hiện mục tiêu đó, quân đội nước này đã vẽ ra một vùng cấm bay tiến sâu vào lãnh thổ Syria tới 40km. “Vùng cấm bay” sẽ được kiểm soát bằng cách sử dụng các máy bay từ căn cứ quân sự ở Jordan.
Hiện Nhà Trắng đang cân nhắc các đề xuất về việc vũ trang cho lực lượng nổi dậy ở Jordan. Phát ngôn viên Hội đồng an ninh của Nhà Trắng Caitlin Hayden từ chối bình luận chi tiết về các đề xuất này.
Các quan chức Mỹ cho hay vùng cấm bay có hạn chế sẽ không đồng nghĩa với việc phá hủy hệ thống tên lửa chống máy bay của Syria.
Được biết Nhà Trắng có thể sẽ quyết định vũ trang và huấn luyện lực lượng nổi dậy ở Jordan mà không thiết lập vùng cấm bay như đề xuất của các nhà hoạch định quân sự. Theo các quan chức Mỹ, Nhà Trắng sẽ sớm đưa ra thông báo về vấn đề này.
Jordan hiện đang phải chịu gánh nặng do người tị nạn Syria tràn sang và các quan chức Mỹ cho rằng đây là mối đe dọa ngày càng tăng đối với Jordan. Hoa Kỳ đã điều động tên lửa Patriot và các máy bay chiến đấu F-16 tới Jordan và các vũ khí này có thể sẽ được sử dụng để thực thi vùng cấm bay nếu Tổng thống Obama phê chuẩn đề xuất của quân đội.
Theo đề xuất của quân đội Mỹ, nước này có thể áp đặt vùng cấm bay mà không cần nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc do Mỹ sẽ không thường xuyên tiến vào không phận Syria và sẽ không chiếm đóng lãnh thổ Syria.
Các máy bay Mỹ được trang bị tên lửa không đối không có thể tiêu diệt máy bay Syria từ khoảng cách rất xa. Tuy nhiên các quan chức Mỹ cho hay có thể sẽ điều động máy bay vào không phận Syria nếu bị các máy bay Syria đe dọa và nếu điều đó xảy ra thì hành động đó sẽ chỉ là tự vệ.
Các nhà hoạch định quân sự cho rằng sẽ rất nguy hiểm nếu vũ trang cho lực lượng đối lập ở trong lãnh thổ Jordan mà không tạo vùng cấm bay để ngăn chặn máy bay của Syria.
“Nếu không tạo vùng cấm bay tốt ở trong lãnh thổ Syria thì sẽ rất rủi ro”, một quan chức Mỹ dẫn lời đề xuất của quân đội nước này.
Việc thiết lập một vùng cấm bay dù chỉ là hạn chế để máy bay Syria không được phép tiến vào là rất tốn kém với chi phí có thể lên tới 50 triệu USD mỗi ngày. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ cho rằng nếu thiết lập vùng cấm bay cho toàn lãnh thổ Syria thì sẽ còn tốn kém hơn rất nhiều và do đó, Mỹ hi vọng sẽ hợp tác với các đồng minh để chia sẽ bớt gánh nặng chi phí cho vùng cấm bay.
Những máy bay Mỹ tham gia kiểm soát vùng cấm bay sẽ bay từ Jordan và có thể từ tàu hải quân ở Địa Trung Hải và biển Đỏ. Jordan đã đề nghị Mỹ và các đồng minh sử dụng các căn cứ quân sự của nước này để bảo vệ một vùng an toàn trong lãnh thổ nước này.
Các quan chức Mỹ cho rằng sẽ mất khoảng 1 tháng để áp đặt và kiểm soát một vùng cấm bay có giới hạn như vậy. Các quan chức cho rằng việc áp đặt vùng cấm bay có thể có rủi ro. Nếu Nga quyết định điều hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 tới Syria thì việc áp đặt vùng cấm bay sẽ gây nguy hiểm cho các phi công Mỹ.