Quân đội Mỹ cố gắng cứu F-22 và F-35 khỏi thành "sắt vụn"
Mặc dù công nghệ tàng hình của máy bay chiến đấu vẫn chưa trở nên lỗi thời, các sĩ quan Không quân và Hải quân Mỹ cho biết họ sẽ cần những thiết bị điện tử mới. Thật vậy, Bộ chỉ huy Không quân Mỹ tin rằng loại máy bay tiêm kích sẽ thay thế F-22 Raptor trong tương lai rất có thể sẽ sử dụng rất nhiều những thiết bị như vậy.
![]() |
Trong tương lai, công nghệ tàng hình sẽ ngày càng trở nên lỗi thời. |
Hiện Cơ quan Các dự án Quốc phòng Tiên tiến Mỹ (DARPA) cùng các hãng như Raytheon và BAE Systems đang chế tạo các thiết bị chiến tranh điện tử mới và sử dụng công nghệ trí thông minh nhân tạo để tự động đánh chặn những tín hiệu lạ. Hiện tại Mỹ vẫn phụ thuộc vào các sĩ quan được đào tạo bài bản để vận hành các thiết bị gây nhiễu. Các phi cơ khác như F-22 và F-35 phải phụ thuộc vào bộ nhỡ dữ liệu được cài sẵn và cập nhật liên tục để phát hiện tín hiệu lạ.
Trong tương lai, các thiết bị đánh chặn có trí thông minh nhân tạo sẽ tự động phát hiện và làm nhiễu tín hiệu lạ ngay lập tức. Ông Dan Theisen, giám đốc bộ phận thiết bị điện tử quân sự của hãng Raytheon cho biết: “Các thiết bị gây nhiễu phải đủ thông minh để xác định sớm mối nguy hại bằng cách nhận diện các loại tín hiệu của đối phương và ngay lập tức tạo sóng âm để đánh chặn chúng. Chúng phải có khả năng học tập và phản ứng lại trong điều kiện thực chiến”.
Hãng Raytheon cũng đã tuyên bố rằng họ đã có những “bước tiến đáng kể” trong việc phát triển bộ phận cơ bản của một hệ thống chiến tranh điện tử có nhận thức. Theo đó, họ đã hoàn thành một phần mềm cho phép hệ thống tự động cập nhận thông tin tín hiệu của đối phương vào trong bộ nhớ.
Dần dân, hãng này hi vọng có thể phát triển một hệ thống sử dụng trí thông minh nhân tạo thực sự. Nó sẽ cho phép các máy bay chiến đấu có thể thoát được hệ thống radar hiện đại, đồng thời chống được các hệ thống gây nhiễu của đối phương.
Nếu được đưa vào sử dụng, thiết bị chiến tranh điện tử sẽ mang lại cho Mỹ một lợi thế rất lớn. Không những nó có thể được sử dụng trên các máy bay thế hệ tiếp theo, mà còn đối với các phi cơ như F-22 và F-35. Thậm chí các phi cơ chiến đấu thế hệ thứ tư mà Mỹ đang có cũng sẽ có tuổi thọ lớn hơn nếu có những thiết bị này, bởi khả năng sống sót của chúng sẽ cao hơn.