Quân đội Iraq bị tố "gây tội ác chiến tranh" vì bắn phá, ngược đãi dân thường
Báo cáo mới nhất của HRW cho thấy, quân đội Iraq được cho là đã dùng các loại pháo hạng nặng cùng các tên lửa khá thô sơ trong trận chiến chống lại các phần tử khủng bố IS tại Mosul, mặc dù trước đó chính phủ nước này đã hứa sẽ không dùng các loại vũ khí có độ chính xác thấp tại khu vực có đông dân cư.
![]() |
Khung cảnh chiến trường khốc liệt tại thành phố Mosul (Iraq). |
Theo ông Ahmed Benchemsi, Giám đốc truyền thông khu vực Trung Đông – Bắc Phi của HRW nhận định rằng đây có thể được coi là một “tội ác chiến tranh” và phải bị ngăn chặn ngay lập tức.
“Luật quốc tế về chiến tranh đã được nêu ra rất rõ, trong đó ghi rằng các bên phải thực hiện mọi biện pháp tại những khu vực tập trung nhiều dân thường để tránh xảy ra thương vong cho người dân. Những loại vũ khí thiếu chính xác đó đang được sử dụng ở Mosul và đó là hành động phạm luật, bởi anh sẽ không biết loại vũ khí này sẽ bắn trúng nơi nào”, ông Benchemsi nói.
“Và rất có thể nhiều người dân vô tội đã chết vì những loại vũ khí này. Đây là thực trạng ở khu vực tây Mosul và là hành vi vi phạm trắng trợn luật chiến tranh. Nó cũng có thể được coi là một tội ác chiến tranh nếu diễn ra trên quy mô lớn”, ông này cho biết.
Việc sử dụng các loại vũ khí có sức công phá cao nhưng lại thiếu chính xác, cộng với các đợt không kích lớn đã khiến nhiều cơ sở hạ tầng trong thành phố bị phá hoại và nhiều người đã thiệt mạng. Kể từ khi chiến dịch quân sự ở Mosul được bắt đầu, ít nhất 3.500 dân thường đã chết.
Những người đã thoát ra khỏi làn đạn chiến tranh kể lại rằng họ phải chịu đựng sử khổ cực từ những hành động tội ác của IS cũng như những trận chiến liên tiếp để giải phóng thành phố. Nhiều người đã mất tất cả mọi thứ.
Không phải tất cả những người thoát ra khỏi thành phố được đưa đến trại tị nạn, bởi quân đội Iraq tiến hành quá trình kiểm tra nghiêm ngặt để đề phòng có phần tử IS trà trộn vào số đông người dân.
Những người bị tạm giữ không được cung cấp đầy đủ thức ăn, nước uống và không gian để tạm trú. Họ cũng không được chăm sóc y tế đầy đủ, dẫn đến việc có người đã chết hoặc phải cắt bỏ những phần cơ thể bị hoại tử. Điều kiện sống của các nhà tù dành cho những kẻ bị tình nghi tham gia IS đã vi phạm “gần như tất cả các luật pháp quốc tế về giam giữ tội phạm”, ông Benchemsi nhận định.
Dự kiến các trại tị nạn và trại tạm giam sẽ quá tải trong tương lai khi cuộc chiến tại Mosul sẽ còn tiếp tục. Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, hiện vẫn còn khoảng 700.000 người dân bị kẹt lại tại khu vực phía tây thành phố. 100.000 người khác được cho là đã phải rời bỏ nhà cửa kể từ khi súng nổ vào ngày 25/2 vừa qua. Tổng số người tị nạn sau trận chiến có thể lên đến 450.000 người.