Quân đội Hàn Quốc rúng động bởi nạn cưỡng hiếp
![]() |
| Học viên tại Học viện Quân sự Seoul |
Vụ việc xảy ra tại Học viện Quân sự Seoul – ngôi trường đào tạo sĩ quan hàng đầu của Hàn Quốc bị phanh phui khi một nữ học viên sĩ quan cấp dưới tố cáo bị viên sĩ quan cấp cao cưỡng hiếp ngay trong trường vào đêm 22/5 sau khi các sĩ quan và học viên tại đây tổ chức liên hoan uống rượu nhiều giờ nhân một sự kiện hội thao. Khả năng sĩ quan cấp cao trên sẽ bị đuổi việc và 11 người khác nhận những hình thức kỷ luật khác nhau.
Theo báo cáo, nữ học viên đã bị say xỉn và nôn mửa nhiều lần khi tham gia cuộc vui tại trường. Nhân cơ hội này, viên sĩ quan cấp cao đã đưa cô gái về phòng mình và tấn công tình dục.
Những thông tin chi tiết xung quanh vụ việc chỉ được làm sáng tỏ sau 1 tuần nạn nhân báo cáo sự việc và cáo trạng cũng đã được thành lập. Trong khi đó, Học viện Quân sự khẳng định bảo vệ quyền riêng tư thông tin của nữ học viên - nạn nhân của vụ việc.
Hôm 3/6, phát ngôn viên quân đội Hàn Quốc thông báo quân cảnh đã bắt giữ nghi phạm và các công tố quyết định tiến hành điều tra vụ án. Nhiều báo cáo cho biết viên sĩ quan cấp cao đã bị đuổi khỏi học viện song chưa có thông tin chính thức từ cơ quan chức năng.
Thậm chí, trung tướng Park Nam Su – người đứng đầu Học viện Quân sự Seoul đã xin từ chức sau khi sự việc bị phát giác song đề nghị này đã không được phê chuẩn.
Ủy ban kỷ luật sẽ điều tra liệu 11 sĩ quan khác – những người cùng tham gia bữa tiệc với các học viên có liên đới trách nhiệm trong vụ việc trên và chịu hình thức kỷ luật. Hai trong số 11 sĩ quan này hiện là tướng 1 sao.
Đây là lần đầu tiên một vụ án tấn công tình dục xảy ra tại Học viện Quân sự danh tiếng kể từ khi ngôi trường này quyết định tuyển thêm nữ học viên vào năm 1998. Trước đây, truyền thông Hàn Quốc từng đưa tin một số học viên nam trong trường đã bị buộc phải thôi học vào năm 2008 sau khi chụp những bức ảnh mang nội dung không lành mạnh về một phụ nữ trong nhà vệ sinh dưới tàu điện ngầm.
Trong khi đó, các nhà hoạt động cho rằng tấn công tình dục đã trở thành vấn nạn phổ biến trong quân đội Hàn Quốc do ảnh hưởng của tư tưởng “ma cũ bắt nạt ma cũ” và nghi phạm trong các vụ việc chủ yếu là nam giới. Thông thường, những sự việc như trên trong quân đội và các tổ chức thường không được báo cáo hoặc đơn giản là giấu nhẹm để tránh tiếng xấu.
Tấn công tình dục trở thành đề tài nóng trong thời gian gần đây khi hồi đầu tháng Năm, phát ngôn viên của tổng thống Park Geun Hye bị cáo buộc bóp mông một nữ thực tập sinh do đại sứ quán Hàn Quốc thuê tại thủ đô Washington trong chuyến thăm của tổng thống Hàn Quốc tới Mỹ. Ông này đã ngay lập tức bị trục xuất khỏi Mỹ và khi đặt chân tới Seoul thì nhận quyết định sa thải.
Hiện nay, chính quyền Hàn Quốc không phải là những người duy nhất đau đầu tìm cách giải quyết các vụ việc liên quan tới tấn công tình dục. Hôm 21/5, Lầu Năm Góc thừa nhận các chương trình ngăn chặn nạn tấn công tình dục trong quân đội Mỹ đã gặp thất bại từ chính lối quản lý yếu kém và quân nhân quá dễ dàng kiếm rượu giải sầu.
