Quân đội Hàn Quốc báo động, Mỹ ra "tối hậu thư" cho vấn đề Triều Tiên
Yonhap trích lời của quan chức quân đội Hàn Quốc cho biết “các binh lính đã được đặt trong tình trạng báo động tác chiến toàn diện để có thể ngay lập tức đáp trả mọi cuộc tấn công bất ngờ của Bình Nhưỡng”.
Thông báo này cũng cho biết thêm: “Các lực lượng vũ trang Hàn Quốc sẽ tiếp tục tăng cường khả năng ngăn chặn và đáp trả những mối đe dọa tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên, đồng thời Seoul muốn cảnh báo Bình Nhưỡng rằng việc tiếp tục những hành động khiêu khích như vậy chỉ dẫn đến sự sụp độ của chế độ Triều Tiên mà thôi”.
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng ngay lập tức gọi vụ thử tên lửa của Triều Tiên sáng nay là “sự khiêu khích liều lĩnh”, đe dọa nền hòa bình quốc tế. Trong khi đó, Bộ trưởng Nội các Nhật Yoshihide Suga tuyên bố Tokyo phản đối mạnh vụ phóng lần này.
Bình lính Hàn Quốc được đặt trong tình trạng báo động trước vụ thử tên lửa sáng sớm nay của Triều Tiên. Nguồn: Yonhap |
Theo thông tin từ Nhà Trắng, tên lửa vừa được bắn là tên lửa đạn đạo tầm trung KN-15. Theo Bộ chỉ huy Liên quân Hàn Quốc thì tên lửa này chỉ bay được 60 km trước khi rơi xuống biển.
Tên lửa KN-15 là mã tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn của Triều Tiên tên Pukguksong-2. Việc tên lửa đạn đạo mới được Triều Tiên bắn sử dụng nhiên liệu rắn được cho là một bước phát triển đáng lo ngại khi tốc độ chuẩn bị nhanh hơn khiến tình báo phương Tây khó theo dõi những vụ thử nghiệm tên lửa của Bình Nhưỡng trước khi nó xảy ra.
Trước đó, Triều Tiên từng thử nghiệm tên lửa KN-15 một lần và khi đó tên lửa này đã bay tới 500 km trước khi rơi xuống vùng biển quốc tế. Việc tên lửa lần này chỉ bay được 60 km cho thấy có thể lần thử nghiệm này đã thất bại.
“Thời gian cho vấn đề Triều Tiên đã hết”
Reuters đưa tin, một quan chức cấp cao của Nhà Trắng tiết lộ, Tổng thống Donald Trump sẽ gửi tối hậu thư về vấn đề Triều Tiên tới Chủ tịch Tập Cận Bình khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau vào ngày 6-7/4 sắp tới tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, bang Florida.
Trước đó, ông chủ Nhà Trắng đã lên tiếng yêu cầu Bắc Kinh có thái độ cứng rắn hơn đối với Triều Tiên để ngăn chặn chương trình tên lửa hạt nhân của nước này và cảnh báo rằng, nếu Trung Quốc khoanh tay làm ngơ, Mỹ sẽ đơn phương hành động.
Ngày hôm qua (4/4), một quan chức Nhà Trắng giấu tên tiết lộ tối hậu thư ông Trump sẽ gửi cho ông Tập trong lần “đối mặt” đầu tiên vào cuối tuần, đó là: “Thời gian dành cho vấn đề Triều Tiên đã hết và tất cả các tùy chọn đều đã có sẵn trên bàn”.
Nhiều quan chức cấp cao của Nhà Trắng đã cảnh báo rằng mối đe dọa từ Triều Tiên hiện rất “khẩn cấp” vì nước này đang ra sức thu nhỏ đầu đạn hạt nhân và cải tiến công nghệ tên lửa đạn đạo.
Các quan chức tình báo Mỹ cũng tin rằng, Triều Tiên hoàn toàn có khả năng chế tạo tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng vươn tới Mỹ trong vòng một năm với tốc độ phát triển như hiện tại. Cựu Tổng thống Barack Obama cũng đã cảnh báo người kế nhiệm về mối nguy hiểm đến từ Triều Tiên ngay trước khi ông rời nhiệm sở.