Quân đội Ấn Độ, Pakistan sẵn sàng chiến đấu khi căng thẳng nóng dần

Trong lúc cộng đồng quốc tế nỗ lực thực hiện các biện pháp ngoại giao để giảm căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan, song hai quốc gia này mới đây tuyên bố rằng họ đang đảm bảo quân đội có thể ở trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu.

“Chúng tôi đang yêu cầu các đơn vị phòng không cảnh giác cao độ để phát hiện và ngăn chặn mọi hành vi gây hấn của Không quân Pakistan”, một tuyên bố của Không quân Ấn Độ được đưa ra vào ngày 7/3 cho biết.

Quân đội Ấn Độ và Pakistan đều đang trong tình trạng cảnh giác cao độ.

“Pakistan hiện chỉ mở cửa không phận của mình cho các nước Oman, Iran và Trung Quốc. Toàn bộ 11 điểm ra vào ở biên giới trên không giữa Ấn Độ và Pakistan vẫn đang bị đóng”, lực lượng này nói thêm.

Việc Pakistan không mở cửa không phận với Ấn Độ là một trong những minh chứng cho thấy căng thẳng giữa hai quốc gia Nam Á này vẫn chưa nguôi ngoai.

Không lâu trước đó, Tham mưu trưởng Quân đội Pakistan Qamar Jawed Bajwa đã bày tỏ quyết tâm và ý chí bảo vệ đất nước mình khỏi bất kỳ những hành động gây hấn nào. Thêm vào đó, ông tuyên bố rằng toàn quân đội sẽ “tiếp tục trong tình trạng cảnh giác cao độ để đáp trả bất kỳ mối đe dọa nào”.

Trong khi đó, khi Trung Quốc đang xem xét kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tuyên bố thủ lĩnh Masood Azhar của tổ chức khủng bố Jaish-e-Mohammed là một trùm khủng bố toàn cầu, chính phủ Trung Quốc đã “khen ngợi” Pakistan khi đã có những cử chỉ kiềm chế và bày tỏ mong muốn New Delhi và Islamabad bắt đầu đàm phán.

“Pakistan đã cảm ơn Trung Quốc vì sự ủng hộ nhiệt thành của mình. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Khổng Huyễn Hựu đã được thông báo về những nỗ lực của Pakistan nhằm giải quyết vấn đề với Ấn Độ thông qua đối thoại”, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết.

“Ông cũng nhấn mạnh rằng Pakistan và Trung Quốc là hai nước thân cận và là đối tác lâu năm. Ông đã bày tỏ sự ủng hộ của Trung Quốc đối với Pakistan để đảm bảo hòa bình và ổn định trong khu vực, cũng như công nhận những nỗ lực chống khủng bố của Pakistan”, tuyên bố này nói thêm.

Anh Tuấn (lược dịch)
Từ khóa: Ấn Độ Pakistan căng thẳng xung đột quân sự chuẩn bị

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !