Quan điểm của Nga về việc Pháp không kích IS tại Syria

Ngày 27/9, Không quân Pháp đã tiến hành các cuộc không kích vào các vị trí của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Syria.
Quan điểm của Nga về việc Pháp không kích IS tại Syria - ảnh 1

Ảnh minh họa

Hãng Ria-Novosti dẫn lại nguồn từ Reuters ngày 27/9 cho biết, lần đầu tiên Không quân Pháp đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các vị trí của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Syria sau gần 3 tuần triển khai các chuyến bay do thám.

Theo văn phòng Tổng thống Pháp, các cuộc không kích đầu tiên đã được triển khai vào sáng ngày 27/9, nhằm vào các mục tiêu đã được xác định trong quá trình do thám trước đó. Thông cáo của Văn phòng tổng thống Pháp nhấn mạnh chiến dịch nhằm “đối phó với mối đe dọa khủng bố IS" đã được phối hợp với các đối tác trong khu vực.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian cho biết, Không quân nước này sẽ bắt đầu tấn công các vị trí của nhóm chiến binh cực đoan "Nhà nước Hồi giáo" tại Syria trong vài tuần tới. Đồng thời, Tổng thống Pháp Francois Hollande cũng cho rằng Không quân Pháp tham gia vào các cuộc không kích chống lại IS ở Syria là cần thiết. Song, Paris loại trừ khả năng triển khai quân trên bộ tới Syria.

Ngay sau khi Pháp tiến hành không kích IS tại Syria, Bộ Ngoại giao Nga cho rằng các hành động của không quân Pháp là vi phạm luật pháp quốc tế.

Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, những hành động của không quân Pháp (không kích IS tại Syria) mà không có sự phê chuẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và được sự đồng ý của Damascus là vi phạm luật pháp quốc tế.

“Việc Không quân Pháp tiến hành không kích vào các vị trí của nhóm khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" tại Syria mà không được phép của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và sự đồng ý của chính phủ hợp pháp của Syria là trái với luật pháp quốc tế”, phát ngôn viên Bộ Ngoại Nga Maria Zakharova nhấn mạnh.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Ria-Novosti, một trong những hãng thông tấn lớn và uy tín nhất tại Nga cũng như trên thế giới.

Đào Cảnh

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !