Quan chức Trung Quốc: Mỹ đối mặt với “hậu quả thảm khốc” nếu xem Trung Quốc là “kẻ thù”

Một quan chức cấp cao Trung Quốc nhấn mạnh, nếu Mỹ hành xử với Trung Quốc như “kẻ thù”, Washington có thể sẽ phải lĩnh "hậu quả thảm khốc".

Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), hôm 8/7, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Le Yucheng đã lên tiếng cảnh báo việc Mỹgiới hạn cấp visa đối với các học giả đến từ Trung Quốc. Theo ông Le, nếu Mỹ hành xử với Trung Quốc như “kẻ thù” thì Mỹ có thể phải lĩnh “hậu quả tàn khốc”.

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc cảnh báo Mỹ sẽ đối mặt với “hậu quả thảm khốc” nếu xem Trung Quốc là “kẻ thù”.

Ông Le nhấn mạnh thêm, hành động của Mỹ đối với các học giả Trung Quốc “không phải xuất phát từ lỗi lầm của Trung Quốc” và công dân Trung Quốcđang ngày càng gặp khó khăn hơn trong việc trao đổi với các cộng sự Mỹ.

Tuyên bố của ông Le được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều thông tin cho biết, giới học giả và sinh viên Trung Quốc đang đối mặt với những khó khăn chồng chất trong việc xin visa, thậm chí một số trường hợp còn bị từ chối cấp visa. Những tháng gần đây còn có tin một số nhà nghiên cứu Trung Quốc đã bị công ty Mỹ sa thải.

“Cản trở hoạt động trao đổi nhân sự giữa Mỹ - Trung dựa trên sự phân biệt dòng máu và sắc tộc là điều không thể chấp nhận”, ông Le phát biểu trong Hội thảo Hòa bình Thế giới tại Đại học Tsinghua ở Bắc Kinh.

Trước đó, trong cuộc họp với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bìnhbên lề hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra ở thành phố Osaka của Nhật Bản hồi tháng trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại cho rằng các sinh viên Trung Quốc luôn được chào đón tới học tập tại Mỹ.

Tuy nhiên, ông Le cho hay các nhân viên thực thi pháp luật và tình báo Mỹ đã có hành động gây phiền đối với một số học giả Trung Quốc khi họ có mặt tại các sân bay hay khách sạn dù công dân Trung Quốc tới Mỹ để tham gia các hoạt động nghiên cứu do phía đối tác Mỹ mời.

“Một số người phải nói là nhà khoa học người Mỹ gốc Trung khi ở Mỹ nếu không họ sẽ bị phân biệt đối xử. Họ bị quấy rầy, kiểm soát và một số còn mất công việc”, ông Le nhấn mạnh.

Cũng theo ông Le, một số học giả Trung Quốc còn tránh quá cảnh ở Mỹ trên hành trình tới Mỹ Latinh do lo ngại bị làm phiền.

Hồi tháng Năm, Đại học Emory ở Georgia đã sa thải 2 nhà khoa học thần kinh người Mỹ gốc Trung trước cáo buộc có mối quan hệ không được tiết lộ với Trung Quốc. Một tháng trước đó, Trung tâm Ung thư MD Anderson ở Houston cũng đã sa thải 3 nhà nghiên cứu người Mỹ gốc Hoa với cáo buộc đang thực hiện hoạt động gián điệp thay mặt cho chính phủ Trung Quốc.

“Tôi cảm thấy khó hiểu bởi vì các bác sĩ và nhà nghiên cứu ở đó là để tìm ra phương pháp điều trị bệnh cứu người. Làm thế nào mà điều đó có thể tạo ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Mỹ?", ông Le chia sẻ

Cũng tại diễn đàn này, Phó Chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn cho biết Bắc Kinh sẽ tiếp tục cam kết toàn cầu hóa kinh tế bất chấp những thách thức đặt ra từ cuộc chiến thương mại với Mỹ.

"Sự phát triển của Trung Quốc không thể tách rời khỏi thế giới và sự phát triển của thế giới cũng không thể tách rời khỏi Trung Quốc", ông Vương nói.

Minh Thu (lược dịch)
Từ khóa: Quan chức Trung Quốc Mỹ đối mặt với hậu quả thảm khốc nếu xem Trung Quốc là kẻ thù quan hệ mỹ trung cuộc chiến thương mại mỹ trung mỹ hủy cấp visa cho công dân trung quốc thượng đỉnh G20 trump gặp tập cận bình Vương Kỳ Sơn

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !