Quan chức Pháp kêu gọi bình thường hóa quan hệ với Nga
![]() |
Bộ trưởng Tài chính và Kinh tế Pháp kêu gọi bình thường hóa quan hệ với Nga |
“Tất nhiên chúng tôi đã phải đối đầu với nhiều vấn đề phức tạp khác nhau về kinh tế và địa chính trị nhưng phần lớn các mối quan hệ kinh tế vẫn là rất bền chắc”, Bộ trưởng Tài chính và Kinh tế Pháp Sapen nói về kết quả cuộc gặp với bộ trưởng Phát triển Kinh tế Nga Maksim Oreshkin trong khuôn khổ phiên họp của Hội đồng các vấn đề Kinh tế, Tài chính, Công nghiệp và Thương mại Nga-Pháp.
Để lấy ví dụ cho lời khẳng định của mình, ông Sapen đã đưa ra dẫn chứng về sự hợp tác công nghiệp giữa tập đoàn Total của Pháp với tập đoàn Novatek của Nga khi hai bên đang phối hợp triển khai thực hiện dự án khai thác khí hóa lỏng Yamal ở Nga.
“Cần phải tiếp tục sự hợp tác cho dù vẫn đang tồn tại những rào cản nhất định và điều cần thiết là chúng ta sử dụng tốt nhất những đòn bẩy mà chúng ta đang có”- ông Sapen tự tin phát biểu.
Theo Bộ trưởng Tài chính và Kinh tế Pháp, các bên đã tiến hành thảo luận hợp tác trong cả lĩnh vực nông nghiệp.
“Các nông trang của Pháp đã và đang phải gánh chịu những tổn thất từ các lệnh cấm vận chống Nga. Nhưng ngoài vấn đề này ra, chúng tôi đã nói về việc xóa bỏ các hạn chế, các rào cản mà có thể làm chậm lại sự hợp tác hai bên. Điều cần thiết là khi đến thời điểm thích hợp, chúng ta có thể nâng tầm mức độ hợp tác lên mức cần thiết”- ông Sapen giải thích. Ngoài ra, Nga và Pháp trong cuộc họp trên cũng thảo luận khả năng hợp tác trong lĩnh vực vũ trụ.
“Tôi muốn nói rằng chúng ta cần phải đặt mức độ hiệu quả của hợp tác lên trên hết. Cần phải thừa nhận rằng vẫn đang có những vấn đề thực sự, nhưng chúng ta cần sẵn sàng quay trở lại mức độ hợp tác bình thường. Chúng tôi hy vọng rằng các bước tiến chính trị mới trong lĩnh vực này sẽ sớm đạt được”- Bộ trưởng Pháp bày tỏ hy vọng.
Về phần mình, ông Oreshkin tuyên bố rằng những nguội lạnh trong quan hệ chính trị sẽ không thể ngăn cản Nga và Pháp tăng cường hợp tác.
“Nếu nhìn vào kết quả năm 2016 thì chúng ta sẽ thấy rằng Pháp là một trong số không nhiều quốc gia mà kinh ngạch thương mại với Nga vẫn tăng trưởng đều”- ông Oreshkin nhấn mạnh. Theo Oreshkin, điều quan trọng là tiếp tục củng cố hợp tác hai bên trong lĩnh vực các doanh nghiệp vừa và nhỏ.