Quan chức Nhật Bản đề xuất xây khu giải trí 'người lớn' cho lính Mỹ
Phát biểu tại cuộc họp báo hôm 16/5, Hashimoto cho biết việc thiếu sự nhạy cảm về nhận thức của Mỹ đối với mại dâm có thể đã gây ra sự phẫn nộ khi hồi đầu tuần này ông nói rằng quân đội Mỹ đang đóng quân ở Okinawa nên bảo trợ việc thiết lập các khu giải trí người lớn hợp pháp để làm giảm các hành động tội phạm liên quan đến tấn công tình dục.
![]() |
| Những phụ nữ Hàn Quốc từng bị ép làm nô lệ tình dục thời Thế chiến 2 biểu tình đòi Hashimoto phải xin lỗi |
Hashimoto, đồng lãnh đạo Đảng Phục hồi Nhật Bản, một đảng có khuynh hướng dân tộc chủ nghĩa mới nổi, cho biết ông không có ý định rút lại bất kỳ ý kiến nào đã phát biểu trước đó của mình. Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng nhận xét của mình có vẻ không phù hợp với người nước ngoài.
Trong một cuộc nói chuyện được truyền hình trực tiếp trên truyền hình Osaka, Hashimoto nói: "Nếu có một lỗi lầm lớn, thì đó là, tôi đã thiếu hiểu biết về văn hóa đằng sau ngành công nghiệp tình dục Mỹ, nếu bạn đề cập đến giải trí 'người lớn' ở Mỹ, mọi người đều nghĩ đến mại dâm. Tôi thừa nhận rằng sự nhạy cảm quốc tế của tôi khá kém”.
![]() |
| Thị trưởng Osaka, Toru Hashimoto |
Sau lời phát biểu về sự cần thiết của nô lệ tình dục cho quân đội Nhật Bản trong Thế chiến thứ 2 hôm 13/4, Hashimoto đã phải hứng chịu nhiều chỉ trích.
Trong ngày hôm đó, Hashimoto cũng nói rằng, trong một chuyến đi gần đây tới Okinawa, ông đã đề nghị chỉ huy của Mỹ ở đó xây dựng một khu giải trí 'người lớn' hợp pháp.
Hơn một nửa trong số khoảng 50.000 binh sĩ Mỹ đóng ở Nhật Bản theo một hiệp ước an ninh song phương, hiện đang ở trên đảo Okinawa. Ở đây đã xảy ra nhiều vụ phạm tội liên quan đến các binh sĩ Mỹ, gây bất bình cho người dân.
Các quan chức Mỹ đã từ chối đề xuất trên của Hashimoto. Phát biểu với các phóng viên hôm 16/5, Phát ngôn viên Jen Psaki, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết buôn bán phụ nữ vì mục đích tình dục trong thời kỳ đó (Thế chiến 2) là "một sự vi phạm nghiêm trọng quyền con người. Chúng tôi hy vọng Nhật Bản sẽ tiếp tục hợp tác với các nước láng giềng để giải quyết vấn đề này và các vấn đề phát sinh khác trong quá khứ”.
Trong khi đó, Hashimoto cho biết ông không có ý định biện minh hoặc minh oan cho việc quân đội Nhật Bản sử dụng hệ thống nô lệ tình dục và rằng Nhật Bản cần phải xin lỗi những người phụ nữ này dù họ có bị bắt buộc làm việc đó hay không.
Đã có khoảng 200.000 phụ nữ, chủ yếu là từ bán đảo Triều Tiên và Trung Quốc, đã buộc phải làm nô lệ tình dục cho lính Nhật trong các nhà thổ quân sự trong chiến tranh thế giới thứ 2.
Hashimoto, 43 tuổi, từ chối từ chức thị trưởng và nói rằng đều đó phụ thuộc vào cử tri. Nhận xét của ông đã trở thành một đòn giáng mạnh vào Đảng Phục hồi Nhật Bản khi nó đang rất được ủng hộ từ công chúng trước cuộc bầu cử quốc gia vào mùa hè này.
Rất nhiều phụ nữ Nhật Bản đã tỏ ra rất tức giận với phát biểu của ông.
Bà Makiko Kikuta, nghị sĩ đối lập đã yêu cầu ông Hashimoto rút lại lời bình luận của mình và nói: "Bình luận của ông đã vi phạm nhân quyền và quyền của phụ nữ và làm hoen ố hình ảnh của Nhật Bản và lợi ích quốc gia. Đó là một điều cực kỳ đáng tiếc".
Các chuyên gia cho rằng một loạt các hành động và nhận xét gần đây của các nhà lãnh đạo Nhật Bản có thể ảnh hưởng đến cách nhìn nhận của thế giới về Nhật Bản.

