Quan chức Nga cáo buộc Mỹ lén đưa phần tử khủng bố IS sang Afghanistan

Một quan chức Nga mới đây đã cáo buộc Mỹ tham gia đưa những phần tử khủng bố IS tới miền bắc Afghanistan với mục đích làm xấu tình hình khu vực biên giới với các nước từng thuộc Liên Xô trước đây.

“Chúng tôi nhận được thông tin về việc lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã tham gia điều phối các phần tử khủng bố IS tới miền Bắc Afghanistan để gây bất ổn ở vùng biên giới với các nước Cộng đồng Các quốc gia Độc lập (CIS) và sau này là cả khu vực Trung Á”, ông Sergey Beseda, một quan chức thuộc Cục An ninh Liên bang Nga cho biết.

Phần tử khủng bố IS vẫn tiếp tục hoạt động tấn công của mình tại Syria.

Ông này nói thêm, các cơ quan an ninh và tình báo của các quốc gia CIS cần phải xác định những mối đe dọa trong giai đoạn đầu để đảm bảo an ninh quốc gia của chính mình.

Mỹ đã nhiều lần bị cáo buộc có những biện pháp hỗ trợ cho IS và các tổ chức khủng bố khác hoạt động ở Trung Đông. Vào năm 2018, Tham mưu trưởng Quân đội Iran, Thiếu tướng Mohammad Hossein Baqeri đã cáo buộc Mỹ đưa phần tử khủng bố tới Afghanistan sau khi chúng đã bị đánh bại ở Syria và Iraq để giữ cho khu vực Trung Đông bất ổn và có cớ để ở lại lâu hơn.

Trong một diễn biến khác, IS vừa tuyên bố đã sát hại rất nhiều binh lính Syria và Nga trong một cuộc phục kích ở phía đông tỉnh Homs. Được biết, cuộc tấn công được thực hiện khi một đoàn xe của quân đội Syria và Nga đi qua thị trấn As Sukhnah ở sa mạc Syria.

Phiến quân IS đã cho nổ hàng loạt thiết bị nổ tự chế một khi đưa đoàn xe vào vị trí chết người, sau đó nổ súng. Kết quả là có ít nhất 15 binh sĩ đã chết hoặc bị thương, ngoài ra 5 xe quân sự và 1 xe tăng cũng được cho là đã bị phiến quân tiêu diệt.

IS trong thời gian gần đây đã đẩy mạnh các hoạt động tấn công của mình nhằm vào quân đội Syria sau một thông điệp do thủ lĩnh tối cao IS Abu Bakr al-Baghdadi đưa ra vào tuần trước. Từ đó, quân đội Syria, được sự trợ giúp của không quân Nga, và IS đã có nhiều cuộc giao tranh dữ dội với nhau.

Anh Tuấn (lược dịch)
Từ khóa: Nga Mỹ IS khủng bố Syria Afghanistan bất ổn an ninh

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.