Quan chức Mỹ: “Không thể tin Nga trong bất cứ trường hợp nào”
Tổng thống Mỹ Donald Trump |
Phát biểu trên kênh truyền hình NBC News, bà Nikki Haley tuyên bố: “Hãy xem xét nghiêm túc điều này. Chúng ta không thể tin tưởng Nga. Chúng ta không bao giờ tin Nga được”.
Điều đáng nói ở đây là tuyên bố trên của bà Nikki Haley có quan điểm trái ngược với những tuyên bố trước đó của ông Donald Trump về việc không loại trừ khả năng Mỹ sẽ thúc đẩy quan hệ hữu hảo với Nga.
Trước đó, trong buổi trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Al Jazeera hồi đầu tháng 3/2017, bà Nikki Haley đã từng tuyên bố rằng Mỹ đã sẵn sàng cho phối hợp hoạt động với Nga nhưng không ngại đưa ra các thách thức và chỉ trích Nga vì những hành động mà Mỹ coi là không đúng đắn.
“Chúng tôi đã chỉ trích quan điểm của Nga về vấn đề Crimea và Ukraine vì những hành động mà họ đã thực hiện trước đó”- bà Nikki Haley nhấn mạnh.
Theo Đại diện thường trực Mỹ tại Liên Hợp Quốc, Mỹ đã rất thất vọng trước việc Nga ngày 28/2 vừa qua đã bỏ quyền phủ quyết đối với Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, trong đó xem xét việc áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với chính quyền Damascus vì đã thực hiện các vụ tấn công có sử dụng vũ khí hóa học. Theo bà Nikki Haley, ủy ban đặc biệt được các ủy viên thường trực, trong đó có Nga, lập nên đã quy trách nhiệm vì sự vụ này cho chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad.
Theo giới phân tích, tuyên bố trên của bà Nikki Haley cho thấy trong nội bộ chính quyền của ông Donald Trump đang có những bất đồng nhất định về quan điểm của Mỹ trong quan hệ với Nga. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã từng tuyên bố rằng ông ấy hầu như không có nghi ngờ Nga đã can thiệp vào bầu cử Tổng thống Mỹ.
“Hiện nay tôi có thể nói rằng tôi không nghi ngờ Nga đã can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào quá trình bầu cử Tổng thống Mỹ”- ông James Mattis tuyên bố, đồng thời thừa nhận rằng việc tăng cường hợp tác chính trị với Nga là điều cần thiết đối với Mỹ.
Ông Jaems Mattis trước đó cũng từng tuyên bố rằng Washington “vẫn mở cửa cho các khả năng khôi phục quan hệ đối tác với Moscow” nhưng “thay vì trông chờ, chúng tôi sẽ là những người thực tế và đảm bảo cho các nhà ngoại giao của chúng tôi có khả năng tiến hành các cuộc đàm phán với phía Nga trên quan điểm sức mạnh”.
Đáp lại tuyên bố này của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu tuyên bố rằng quan điểm “sử dụng sức mạnh” của Mỹ là hoàn toàn không khả thi, cho dù Moscow sẵn sàng khôi phục hợp tác với Mỹ.