Quan chức liên quan đến 'con hổ' Chu Vĩnh Khang bị điều tra
Theo tuyên bố được đăng tải trên trang web của Ủy ban Kỷ luật và Kiểm tra của Đảng Cộng Sản Trung Quốc, Phó Chủ tịch tỉnh Hà Nam Ji Wenlin đang bị điều tra vì bị tình nghi "vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng", một cụm từ thường dùng để ám chỉ tội danh tham nhũng.
![]() |
Phó Chủ tịch tỉnh Hà Nam Ji Wenlin. |
Một vài giờ sau đó, ông Zhu Zuoli, một cố vấn chính trị cấp cao tại Thiểm Tây, cũng bị tuyên bố đang bị điều tra vì cáo buộc tương tự. Tuy nhiên, không có thông tin gì về việc ông Zhu Zuoli có mối liên hệ với ông Chu Vĩnh Khang.
Khác với ông Zhu, ông Ji lại có rất nhiều liên quan với ông Chu Vĩnh Khang. Ông Ji và Chu Vĩnh Khang đã từng làm việc cùng nhau khi ông Chu đang làm Bộ trưởng Bộ Đất đai và Tài nguyên vào cuối những năm 1990. Sau đó, ông Ji đã theo ông Chu tới tỉnh Tứ Xuyên để làm trợ lý khi ông Chu trở thành Bí thư Tỉnh ủy Tứ Xuyên.
![]() |
Ông Zhu Zuoli, một cố vấn chính trị cấp cao tại Thiểm Tây. |
Theo Nhân dân nhật báo (People’s Daily), hai người này cũng đã làm việc cùng nhau tại Bộ Công An vào đầu những năm 2000. Đến cuối năm 2010, ông Ji đã chuyển tới tỉnh Hà Nam và trở thành phó chủ tịch tỉnh này.
Những vụ việc trên diễn ra trong bối cảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang ra lệnh tiến hành liên tiếp các cuộc điều tra tham nhũng đối với các quan chức, từ cấp thấp nhất tới cấp cao nhất.
Theo nhiều nguồn tin, ông Chu Vĩnh Khang cũng đang bị quản thúc tại gia trong quá trình bị điều tra về những cáo buộc tham nhũng.
Ông Chu Vĩnh Khang bắt đầu sự nghiệp với chuyên ngành dầu khí tại tỉnh Liêu Ninh. Sau đó, ông lần lượt đảm trách các vị trí Thứ trưởng Bộ Dầu khí, Bộ trưởng Bộ Đất đai và Tài nguyên, Tổng giám đốc Tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc, Bí thư Tỉnh ủy Tứ Xuyên. Từ năm 2002, ông Chu Vĩnh Khang được bổ nhiệm làm Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và từ năm 2007 tới khi nghỉ hưu, ông là Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị.