Quân chính phủ Ukraine tiêu diệt 5 binh sĩ ly khai tại căn cứ cảng
Theo lực lượng ly khai – những người phản đối giới lãnh đạo Kiev thân phương Tây, 5 binh sĩ tự vệ đã thiệt mạng trong vụ tấn công của quân đội chính phủ tại Mariupol – căn cứ cảng biển Azov lớn nhất tại Ukraine. Đây là tuyến đường huyết mạch xuất khẩu thép của Ukraine và nhiều cung đường trong thành phố Mariupol nằm trên tuyến quốc lộ nối khu vực miền đông nam giáp với Nga và Ukraine.
Trong vài tuần qua, thành phố Mariupol đã nhiều lần hoán đổi nằm dưới sự kiểm soát của quân chính phủ và lực lượng ly khai sau các cuộc giao tranh.
![]() |
Quân chính phủ Ukraine chốt chặn tại một trạm kiểm soát tại thành phố cảngMariupol hôm 11/5. |
"Cuộc tấn công bắt đầu từ lúc 4 giờ 50 sáng (giờ địa phương). Vụ tấn công diễn ra theo kế hoạch và đã giành được thành công. Tất cả những vị trí chủ chốt bị lực lượng khủng bố chiếm đóng đã được quân đội giành lại", Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov chia sẻ trên Facebook.
Cũng theo ông Avakov, lực lượng Bảo vệ quốc gia, các đơn vị thuộc Bộ Nội vụ và lực lượng đặc nhiệm đã cùng tham gia cuộc tấn công vào thành phố Mariupol vào sáng nay.
Theo một quan chức thuộc lực lượng Bảo vệ quốc gia, các binh sĩ ly khai đã phá hủy một xe bọc thép trong quá trình giao tranh. Ngoài ra, 4 binh sĩ thuộc lực lượng Bảo vệ quốc gia đã bị thương nhưng không có ai thiệt mạng.
Sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống hôm 25/5, tân Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã ra lệnh tăng cường hoạt động quân sự trấn áp lực lượng ly khai tại khu vực miền đông nam đất nước.
Hôm 12/6, theo hãng tin AP, Bộ Ngoại giao Nga cho hay lực lượng nổi dậy thân Nga tại miền đông Ukraine đang sẵn sàng ngừng bắn trong trường hợp chính quyền Kiev hợp tác.
Trước đó, giới truyền thông Nga dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Moscow sẽ đệ trình phương án giải quyết cuộc khủng hoảng tại Ukraine lên Liên Hợp Quốc nhưng Nga sẽ không tìm cách đưa lực lượng gìn giữ hòa bình vào Ukraine. Tuy nhiên, lực lượng nổi dậy Ukraine cho rằng Nga nên cử các binh sĩ gìn giữ hòa bình tới quốc gia này nhưng Moscow khẳng định họ chỉ làm theo chỉ đạo của Liên Hợp Quốc.
"Chúng tôi biết rằng lực lượng ly khai tại khu vực miền đông nam đã sẵn sàng ngừng bắn nhưng chính quyền Kiev cần đưa ra hành động đầu tiên", ông Lavrov nói.
Phía Nga cho biết khoảng 30.000 người dân Ukraine đã chạy khỏi khu vực miền đông nam sau các cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ và lực lượng ly khai diễn ra ác liệt.
Trong tuần này, tân Tổng thống Petro Poroshenko cho biết Ukraine sẽ thiết lập hàng lang an toàn cho những người dân chạy trốn khỏi khu vực miền đông. Song cho tới nay, chưa có hành lang an toàn nào được thành lập tại quốc gia này.
Bài viết tổng hợp nguồn tin tham khảo từ Reuters, AP.