Quân chính phủ Syria tử hình gần 250 người hồi tháng Năm

Lực lượng quân đội chính phủ Syria đã tử hình ít nhất 248 người tại hai ngôi làng Bayda và Banias hồi tháng Năm, tổ chức nhân quyền tại Mỹ - Human Rights Watch (HRW) thông báo hôm nay (13/9).
Quân chính phủ Syria tử hình gần 250 người hồi tháng Năm - ảnh 1
Cuộc nội chiến tại Syria đã cướp đi sinh mạng của 110.000 trong hơn 2 năm qua 

Trong bản báo cáo, tổ chức HRW khẳng định họ nắm trong tay danh sách 248 người bị quân chính phủ Syria tử hình tại 2 ngôi làng Bayda và Banias thuộc tỉnh bờ biển Tartus vào ngày 2 – 3/5, đồng thời yêu cầu Damascus chịu trách nhiệm trước sự việc này. 

Tuy nhiên, HRW ước tính số người bị tử hình trong thực tế còn lớn hơn nhiều so với danh sách mà tổ chức này thu thập được. Theo HRW, đây là "một trong những đợt tử hình quy mô lớn nhất kể từ khi Syria lâm vào nội chiến". 

Bản báo cáo của HRW được công bố trong bối cảnh cộng đồng quốc tế tranh luận về kế hoạch can thiệp quân sự nhằm vào Syria sau cáo buộc quân đội ủng hộ Tổng thống Bashar al-Assad sử dụng vũ khí hóa học thảm sát khu vực ngoại ô thủ đô Damascus, khiến hàng trăm người dân vô tội thiệt mạng hôm 21/8. 

HRW nhận định 248 người bị tử hình tại hai làng Bayda và Banias cho thấy khả năng nhiều loại vũ khí khác đã được triển khai trong cuộc nội chiến kéo dài hơn hai năm qua tại Syria. 

"Trong khi, mối quan tâm của thế giới là đảm bảo chính phủ Syria không tiếp tục sử dụng các loại vũ khí hóa học chống lại chính công dân nước mình, chúng ta cũng không quên rằng chính quân đội chính phủ Syria đã sử dụng các loại vũ khí thông thường để thảm sát người dân", giám đốc HRW tại Trung Đông - Joe Stork nói. 
Theo Tổ chức Giám sát nhân quyền tại Syria, 162 người bị tử hình tại làng Bayda và 145 người tại làng Banias trong tháng Năm. Ngoài ra, khoảng 110.00 người đã thiệt mạng kể từ khi cuộc nội chiến tại Syria bùng phát vào tháng 3/2011. 

Hồi đầu tuần này, giới điều tra Liên Hiệp Quốc cho biết các lực lượng ủng hộ Tổng thống Assad "vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào khu vực dân sinh, thảm sát người dân, tra tấn, cưỡng hiếp và bị kết tội ác chống lại loài người". 

Hai ngôi làng Bayda và Banias là nơi cư trú của phần lớn người dân Hồi giáo theo dòng Sunni. Trong khi, đa phần người Hồi giáo Alawite – giáo phái của Tổng thống Assad, sinh sống tại những khu vực xung quanh. Theo HRW, phần lớn số nạn nhân bị giết theo hình thức tử hình sau các cuộc đụng độ giữa phe nổi dậy và quân chính phủ kết thúc. 

Tại làng Bayda, "quân chính phủ đã xông thẳng vào nhà, tách riêng phụ nữ và đàn ông, sau đó đưa những người đàn ông tới một địa điểm để xử bắn ở khoảng cách gần. Thậm chí, ít nhất 23 phụ nữ và 14 trẻ em bao gồm trẻ sơ sinh cũng đã bị tử hình", bản báo cáo của HRW tiết lộ. 

Các nhân chứng cho biết lực lượng quân đội ủng hộ chính phủ Syria đã hỏa táng hàng chục thi thể, sau đó cướp bóc và thiêu rụi nhiều ngôi nhà sau khi xử tử hình. 

HRW cho biết cả quân đội chính phủ Syria và các thành viên thuộc Lực lượng Quốc phòng quốc gia đã tham gia sát hại người dân. Điển hình, một gia đình gồm 26 thành viên tại làng Bayda gồm 9 đàn ông, 3 phụ nữ và 14 trẻ em đã bị tử hình toàn bộ. Nạn nhân may mắn sống sót duy nhất là một bé gái 3 tuổi đã được cứu sống sau khi trúng 3 phát đạn. 

Hiện HRW đang kêu gọi Tòa án Hình sự quốc tế Liên Hiệp Quốc can thiệp vào tình hình tại Syria và buộc Damascus phối hợp với các thanh sát viên Liên Hiệp Quốc điều tra sự vụ trên.
Minh Thu

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !