Qua cuộc diễu binh, Triều Tiên đã gửi thông điệp "một cách cứng rắn nhất" tới Mỹ

Ngày 15/4, Triều Tiên đã tổ chức một cuộc diễu binh với quy mô rất lớn để kỷ niệm ngày sinh của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành.
Qua cuộc diễu binh, Triều Tiên đã gửi thông điệp

Qua cuộc diễu binh, Triều Tiên đã cảnh báo Mỹ

Cuộc diễu binh diễn ra sau khi Triều Tiên vừa cảnh báo họ đã chuẩn bị để hành động "một cách cứng rắn nhất" trừ phi Mỹ chấm dứt "kích động bằng quân sự", trong bối cảnh đang có nhiều giả thiết cho rằng chính quyền Bình Nhưỡng đang chuẩn bị thử hạt nhân.

Theo giới chuyên gia, trong số các trang thiết bị quân sự mà Triều Tiên vừa trình diễn, dường như đã xuất hiện một loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới (ICBM). Truyền hình Triều Tiên đã chiếu cảnh một số tên lửa có vẻ như thuộc loại KN-08 và KN-14.

Tuy chưa được thử nghiệm nhưng giới chuyên gia cho rằng trong tương lai, các tên lửa này có thể vươn tới mục tiêu nằm trên lãnh thổ Mỹ.

Bên cạnh đó, Triều Tiên cũng đã lần đầu tiên trình diễn loại tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) Pukkuksong, với tầm bắn hơn 1.000km. Các chuyên gia cho rằng việc trình diễn hàng loạt SLBM cho thấy Triều Tiên đang đến gần khả năng phóng tên lửa từ tàu ngầm, vốn rất khó bị phát hiện.

Biên tập viên của Tạp chí Nonproliferation Review (Mỹ) Joshua Pollack cho rằng hành động này cho thấy quyết tâm theo đuổi chương trình tên lửa của Triều Tiên. Theo ông Pollack, với việc trình diễn hàng loạt SLBM, Triều Tiên như muốn tuyên bố rằng họ sẽ tiếp tục phát triển chương trình này.

Trong khi đó, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho rằng việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa tàu chiến đến khu vực ngoài khơi Bán đảo Triều Tiên, cùng với các vụ tấn công tại Syria và Afghanistan, là những bằng chứng cho thấy Washington đã lựa chọn con đường "đe dọa công khai".

KCNA cảnh báo: "Những hành động chống trả của Triều Tiên nhằm vào Mỹ cùng lực lượng tàu chiến của nước này sẽ được thực hiện một cách không khoan nhượng, để không cho phép những kẻ gây hấn có cơ hội sống sót".

Sau khi cuộc diễu binh diễn ra, tạp chí Global Times (Hoàn Cầu) của Trung Quốc cho rằng Tổng thống Trump đã sai lầm khi ông tin rằng tăng cường sức ép quân sự nhằm vào Bình Nhưỡng có thể giải quyết được vấn đề chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Triều Tiên.

Global Times cho rằng việc ông Trump ra lệnh thả "mẹ của các loại bom" xuống Afghanistan rõ ràng là "trò bịp can thiệp quân sự mới của Mỹ" nhằm đe dọa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Tuy nhiên, báo Trung Quốc cho rằng việc sử dụng "loại vũ khí mạnh mẽ" như vậy sẽ càng làm Triều Tiên quyết tâm nâng cấp kho vũ khí của nước này.

Trong một diễn biến khác, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã nói với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov rằng Bắc Kinh muốn Moscow giúp hạ nhiệt căng thẳng gia tăng liên quan đến các tham vọng hạt nhân của Triều Tiên, sau khi Trung Quốc cảnh báo về nguy cơ xung đột do vấn đề Triều Tiên.

Theo một tuyên bố trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, trong cuộc điện đàm với ông Lavrov, ông Vương Nghị khẳng định mục tiêu chung của hai nước là "đưa tất cả các bên trở lại bàn đàm phán". Trung Quốc sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Nga để xoa dịu tình hình trên Bán đảo Triều Tiên càng sớm càng tốt và khuyến khích các bên liên quan nối lại đối thoại. Ngăn ngừa chiến tranh và bất ổn ở khu vực này phù hợp với lợi ích chung.

Những lo ngại về chương trình vũ khí của Triều Tiên đã gia tăng trong vài ngày gần đây, khi một nhóm tàu tấn công của Hải quân Mỹ tiến gần tới Bán đảo Triều Tiên, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo mối đe dọa Triều Tiên "sẽ được chú ý", còn Bình Nhưỡng tuyên bố đáp trả không thương tiếc bất kỳ hành động khiêu khích nào. Trước đó, Trung Quốc cảnh báo chiến tranh liên quan đến Triều Tiên có thể xảy ra "bất cứ lúc nào".

Đức Dũng (Tổng hợp)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !