Putin và Nga được nhắc đến nhiều nhất trong tranh luận bầu cử Mỹ

Theo tiết lộ mới nhất của WikiLeaks hôm nay (22/10), các ứng viên Tổng thống Mỹ đã nhắc đến các từ “Nga” và “Putin” nhiều hơn bất kỳ chủ đề nào khác trong cả ba cuộc tranh luận vừa qua.

Sputnik dẫn nguồn số liệu WikiLeaks đăng tải trên tài khoản Twitter cho hay, hai từ “Nga” và “Putin” được đề cập đến 178 lần trong tất cả các cuộc tranh luận của hai ứng viên Tổng thống Mỹ trong năm nay. Các từ và cụm từ “IS, chủ nghĩa khủng bố, al-Qaeda” là chủ đề nóng thứ hai với số lần nhắc đến là 132 lần.

Chính sách thuế được nói đến 119 lần trong khi chủ đề hoàn thuế của ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump là 80 lần. Vấn đề Syria được hai ứng viên Trump và Clinton nhắc đến 71 lần.

Theo WikiLeaks, các chủ đề được nhắc đến ít nhất bao gồm “sự nghèo đói/ người nghèo”, và “cộng đồng LGBT/ đồng tính/ chuyển giới/ bình đẳng hôn nhân”, cũng như “môi trường. Ngoài ra, “Yemen”, “NSA/ sự riêng tư/ giám sát” và “người Mỹ bản địa” không hề được đề cập đến.

Putin và Nga được nhắc đến nhiều nhất trong tranh luận bầu cử Mỹ - ảnh 1

Nga trở thành chủ đề hot trong các cuộc tranh luận bầu cử Mỹ. Nguồn: AP

Trong một diễn biến khác liên quan đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, Reuters đưa tin, theo một khảo sát mới cho thấy không phải chỉ mỗi tỷ phú Trump khó có thể chấp nhận chiến thắng của bà Clinton, mà các thành viên đảng Cộng hòa cũng vậy.

Chỉ một nửa số thành viên đảng Cộng hòa được hỏi chấp nhận bà Clinton là Tổng thống Mỹ. Và nếu bà Clinton thắng, gần 70% được hỏi khẳng định đó là do quá trình bỏ phiếu bị sai lệch và bất hợp pháp.

Ngược lại, 70% thành viên đảng Cộng hòa được hỏi cho biết sẽ chấp nhận chiến thắng của ứng viên đại diện đảng Donald Trump. Những khảo sát này được thực hiện sau khi tỷ phú Trump liên tục cho rằng, truyền thông và các thể chế chính trị đã nhúng tay vào cuộc bầu cử.

Trong khi đó, bà Clinton khẳng định, sẽ chấp nhận kết quả của cuộc bầu cử dù ai là người chiến thắng. 

Tuệ Minh (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !